Thứ bảy, 23/9/2017, 22h03

Vận động trẻ nhiễm HIV đến trường

Tuyên truyền vận động để trẻ nhiễm HIV được đến trường; giới thiệu các trung tâm, dịch vụ miễn phí về tầm soát, xét nghiệm HIV cho người lao động di biến động, tự do và mở rộng điều trị sớm để dự phòng. Đây là một trong những nội dung quan trọng của kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm và HIV/AIDS năm 2017 trong cán bộ, nhà giáo và người lao động của Công đoàn ngành Giáo dục TP.HCM. Theo đó, mỗi cán bộ, nhà giáo và người lao động tham gia tích cực vào lực lượng tuyên truyền phòng, chống mại dâm tại cơ sở, giúp tái hòa nhập cộng đồng và hỗ trợ người nhiễm được học tập, làm việc.

Song song đó, Công đoàn ngành Giáo dục TP.HCM đề nghị các cấp Công đoàn xem công tác phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ, nhà giáo và người lao động là hoạt động thường xuyên không thể thiếu trong quá trình giảng dạy, công tác và hoạt động phong trào. Vận động cán bộ, nhà giáo và người lao động tham gia xét nghiệm sớm HIV...

T.Anh