Thứ bảy, 26/11/2016, 19h42

Vé xe Tết đang “nóng”dần lên

Trong khi Bến xe Miền Tây đang xây dựng kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Bến xe Miền Đông đã công bố kế hoạch phục vụ Tết với thời gian bắt đầu mở bán vé Tết từ ngày 18-12-2016 đến hết ngày 23-1-2017 (tức từ ngày 20-11 đến hết ngày 26-12 âm lịch).

Bến xe Miền Đông bán vé Tết từ ngày 18-12-2016 đến hết ngày 23-1-2017

Sẽ tăng phụ thu vé Tết từ 20-60%

Theo kế hoạch của Bến xe Miền Đông, thời gian phục vụ Tết Nguyên đán cơ bản là 20 ngày (10 ngày trước Tết và 10 ngày sau Tết). Cụ thể từ ngày 21 tháng chạp năm Bính Thân đến hết mùng 10 tháng giêng năm Đinh Dậu (tức từ ngày 18-1-2017 đến hết ngày 6-2-2017). Riêng các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên sẽ có thời gian triển khai phục vụ sớm hơn từ ngày 12 tháng chạp năm Bính Thân.

Căn cứ vào tình hình phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, dự báo sản lượng hành khách thông qua Bến xe Miền Đông trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 có thể tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước với 403.000 hành khách. Lượng khách tập trung chủ yếu vào các ngày từ 22 đến ngày 28 tháng chạp. Số lượng xe phục vụ Tết năm nay dự kiến là 15.350 xe.

Như thông lệ hàng năm, để khuyến khích và động viên tinh thần cho những nhân viên và phương tiện xuất bến trong đêm giao thừa để phục vụ những hành khách cuối cùng của năm, Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông sẽ xét khen thưởng cho mỗi xe, miễn toàn bộ các chi phí dịch vụ xe ra, vào bến và hoa hồng bán vé, đồng thời tặng phần quà cho hành khách đi trên hai chuyến xe trên.

Về vấn đề vé xe Tết, Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông sẽ sử dụng vé do Bến xe Miền Đông phát hành để bán cho các xe bán vé trước, xe tăng cường trái tuyến, xe buýt và xe hợp đồng tăng cường. Vé Tết sẽ được bán tại quầy số 12 và quầy số 13 của nhà ga của Bến xe Miền Đông với hai hình thức là trực tiếp và trực tuyến. Thời gian bán vé trong ngày từ 5 giờ đến 19 giờ mỗi ngày (kể cả thứ bảy và chủ nhật). Thời gian bán vé Tết được bắt đầu từ ngày 20-11 âm lịch đến hết ngày 26-12 âm lịch (tức từ ngày 18-12-2016 đến hết ngày 23-1-2017) cho khách đi từ ngày 24-12 âm lịch đến 28-12 âm lịch (tức từ ngày 21-1-2017 đến ngày 25-1-2017).

Theo đó, vé xe trong những ngày cao điểm dịp Tết Đinh Dậu 2017 dự kiến sẽ tăng phụ thu từ 20-60% tùy theo từng tuyến đường và thời điểm, nhằm bù giá cho xe chạy chiều rỗng, vắng khách.

Đảm bảo ATGT và ANTT

Bên cạnh kế hoạch bán vé xe Tết, Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông cũng sẽ chú trọng tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và ATGT trong bến xe. Theo đó, đơn vị này sẽ  triển khai các công tác để đảm bảo vệ sinh bến bãi sạch sẽ, giữ gìn ANTT, không để xảy ra trộm cắp, móc túi, cướp giật, cháy nổ và cấm phương tiện hai bánh ra vào khu vực xe đậu, lên khách; Hướng dẫn hành khách mua vé, đi lại có trật tự, không để xảy ra chen lấn, giành giật; Đảm bảo hành khách đi xe đều có vé, được bố trí chỗ đúng số thứ tự ghi trên vé, đảm bảo hành lý và hàng hóa được sắp xếp theo quy định và thu đúng giá cước, phù hợp với thực tế; Rà soát, bổ sung và lắp đặt thêm các bảng thông tin, băng rôn và hướng dẫn hành khách để thuận tiện lên xe sau khi đã mua vé; Tổ chức hướng dẫn, sắp xếp xe tập kết, đón - trả khách đúng vị trí, đảm bảo lưu thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông, TNGT trong bến.

Đồng thời, công ty cũng phối hợp với lực lượng công an địa phương, thanh tra giao thông để xử lý tình trạng “xe dù”, “bến cóc”, “xe trá hình”, trật tự giao thông xung quanh khu vực bến xe. Nhằm đảm bảo trật tự ATGT khu vực xung quanh bến xe, lãnh đạo Bến xe Miền Đông đã chỉ đạo các đơn vị vận tải triển khai đến từng xe về việc không được ra, vào hai bãi đậu xe số 391, 397 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, Bình Thạnh để đón, trả khách. Nếu bến xe phát hiện sẽ tạm từ chối tiếp nhận phương tiện vào bến hoạt động, đồng thời báo cáo cơ quan quản lý tuyến xử lý theo quy định.

Bài, ảnh: Vũ Phương