Thứ sáu, 21/10/2016, 09h59

Việt Nam có tiềm năng phát triển nhiều loại hình du lịch hiện đại

Các đại biểu trong và ngoài nước nhận quà lưu niệm tại hội thảo

Việt Nam có tiềm năng du lịch phong phú nhưng sự phát triển chưa tương xứng. Một trong các nguyên nhân được đề cập là đầu tư chưa đúng mức, cơ sở hạ tầng yếu kém, chất lượng dịch vụ chưa cao, cách làm du lịch có phần cũ kỹ, đơn điệu.

Hiện trạng này được đề cập tại hội thảo khoa học quốc tế “Các loại hình du lịch hiện đại” do Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn phối hợp ĐH Lille 3 (Pháp) tổ chức hôm nay, 20-10.

TS. Vũ Khắc Chương (Hiệu trưởng Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn) đề cập thêm, du lịch đại trà hiện nay đang có nguy cơ tàn phá nhanh môi trường tự nhiên và môi trường văn hóa. Trong khi đó, thế giới đã bắt đầu xuất hiện những xu thế mới như một loại hình “du lịch bền vững”, du lịch hiện đại quan tâm đến sự đa dạng của địa điểm, khí hậu, phong cảnh, văn hóa địa phương; thúc đẩy hành xử trên cơ sở tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

TS. Chương cũng chỉ ra nhiều loại hình du lịch có thể phát triển ở nước ta như: du lịch ẩm thực; du lịch khảo cứu đồng quê, nhà vườn trong đó có đồn điền cao su; du lịch biển đảo; du lịch thiện nguyện, du lịch tâm linh; du lịch thể thao mạo hiểm; du lịch thảm họa…

Nhiều đại biểu cho rằng những ý tưởng hình thành từ các trường ĐH-CĐ là quan trọng nhất và khởi đầu cho mọi đổi mới, phát triển du lịch nước nhà. Bên cạnh 150 tham luận trong và ngoài nước, các đại biểu, giảng viên, nhà nghiên cứu còn trực tiếp đóng góp nhiều ý tưởng để đẩy mạnh phát triển du lịch, trong đó có chú trọng khâu đào tạo ngành này tại các trường…

Ngày mai, (21-10), hội thảo tiếp tục thảo luận nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển các loại hình du lịch hiện đại ở Việt Nam…

Mê Tâm