Thứ tư, 14/9/2016, 22h10

Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Pháp

 
 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị
Sáng 14-9- 2016, hội nghị Hợp tác giữa các địa phương Việt Nam – Pháp lần thứ 10 đã diễn ra tại Cần Thơ. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định : “Sẽ tạo những điều kiện thuận lợi nhất có thể, để các doanh nghiệp Pháp phát triển kinh doanh ở Việt Nam”. Hội nghị có chủ đề “ Hướng tới đối tác kinh tế hiệu quả và bền vững”, diễn ra từ ngày 14 đến 16-9- 2016, đã thu hút gần 1.000 đại biểu đại diện chính quyền các địa phương, các doanh nghiệp, nhà khoa học, của VN và Pháp.
 
Hình thành qua các hoạt động hợp tác, kết nghĩa, đoàn kết hữu nghị giữa các địa phương dựa trên cơ sở huy động mọi nguồn lực sẵn có và khuyến khích sự tham gia của các cấp chính quyền địa phương; Sau gần 30 năm, kết quả từ các hội nghị hợp tác giữa các địa phương VN-Pháp đã khẳng định đây là loại hình hợp tác hiệu quả, đa dạng, năng động. Đến nay có 17 địa phương của VN hợp tác với 19 địa phương của Pháp, với 70 chương trình, dự án đang hoạt động, tập trung vào các lĩnh vực : Phát triển kinh tế địa phương. Phát triển đô thị và hạ tầng cơ sở. Văn hoá, giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học và Pháp ngữ. Văn hoá và môi trường. Những dự án hợp tác này đã và đang phát huy hiệu quả như Dự án hợp tác về công nghệ sinh học, thực phẩm của tỉnh Lào Cai hợp tác với vùng Aquitaine. Ngoài ra những dự án xây dựng đường, trường học, trạm xá, thư viện, thủy lợi, cấp nước sạch, xử lý nước thải, cho vay tín dụng, phát triển chăn nuôi, sản xuất bột dinh dưỡng cho trẻ em,… đạt nhiều hiệu quả khi triển khai tại một số địa phương như : Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác với Vùng Rhône – Alpes; Tỉnh Đồng Nai hợp tác với vùng Rhone Alpes; Yên Bái với Val de Mame,…trong đó 18 năm hợp tác giữa Hà Nội và Toulouse đã giúp bảo tồn khu phố cổ Hà Nội, và hàng trăm sinh viên của VN và Pháp được đào tạo, chia sẻ tầm nhìn về kiến trúc và di sản. Ngược lại, với những ý kiến đóng góp của các đối tác VN, TP.Toulouse cũng đã điều chỉnh một số cách nghĩ, cách làm về phát triển bền vững và giao thông,..v.v…Tại TP.Cần Thơ, những dự án: Kè bờ sông Cần Thơ, ứng phó biến đổi khí hậu, do AFD – Pháp tài trợ, và dự án trang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa Cần Thơ do Chính phủ Pháp tài trợ đang phát huy tác dụng. Các chương trình: “nước sạch và sức khoẻ”, “sinh sản và khuyết tật”,…do tỉnh Khánh Hoà hợp tác với tỉnh Morbihan thực hiện đã góp phần nâng cao sức khoẻ cho người dân. Tỉnh Morbihan còn hỗ trợ Khánh Hoà xây dựng và phát triển chương trình song ngữ Việt – Pháp cho đội ngũ giáo viên và sinh viên. Pháp cũng hỗ trợ Huế trong suốt các kỳ Festival Huế từ năm 2000 đến nay. Ngoài ra VN-Pháp còn có chung sự quan tâm và tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực như : đào tạo tiếng Pháp, đào tạo nghề, đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: “Nước Pháp là đối tác chiến lược quan trọng nhất của VN trên trường quốc tế. Hợp tác ở tầm địa phương của VN-Pháp là hợp tác có qui mô lớn nhất, có cơ chế tốt nhất trong mạng lưới của các địa phương VN. Thông qua hợp tác này rất nhiều dự án cụ thể và thiết thực trong nhiều lĩnh vực như đô thị, môi trường, y tế, giáo dục ,…được triển khai và đem lại những kết quả tích cực…Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt : sau chuyến thăm cấp Nhà nước chính thức Tổng thống Pháp thành công, điều này càng minh chứng cho tầm quan trọng và triển vọng đối với quan hệ giữa các địa phương của hai nước. Đây cũng chính là điều lãnh đạo cấp cao của hai nước kỳ vọng”.
 
Phó Thủ tướng khẳng định : “ Lịch sử loài người, lịch sử các dân tộc, cho thấy: Tất cả sẽ qua đi nhưng con người và nền văn hoá mãi mãi ở lại. VN và Pháp có nhiều điểm giao thoa về văn hoá, ngôn ngữ, ẩm thực,…Tôi xin mượn lời của nguyên Thủ tướng Pháp Édourad Herrice: “Văn hoá là những gì người ta còn nhớ khi đã quên tất cả; và là điều còn thiếu khi đã biết mọi điều” để khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa hai nước. Chúng tôi chào đón và tạo những điều kiện thuận lợi nhất có thể cho các doanh nghiệp Pháp phát triển kinh doanh tốt nhất ở VN. Chúng tôi tin các bạn Pháp sẽ giúp VN phát huy những tiềm năng, lợi thế của mình để phát triển. Với chủ đề hướng tới mối quan hệ kinh tế hiệu qủa và bền vững, tôi tin hội nghị của chúng ta sẽ có những trao đổi thiết thực, thú vị, sẽ cùng nhau xác định phương hướng những bước đi mới, để tạo động lực phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước và các địa phương hai nước”.
 
Phát biểu tại hội nghị, bà Martine Pinville, Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại Pháp, nhấn mạnh : “Trên thế giới, VN là một trong những nước hàng đầu được các địa phương Pháp tích cực hỗ trợ; và hiện vẫn thu hút nhiều địa phương của Pháp mong muốn triển khai nhiều hoạt động hợp tác mới. Chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài trên một cung đường đẹp, trên cơ sở xây dưng mối quan hệ đối tác giúp tạo đà cho sự phát triển và nhu cầu của VN. Tôi xin chúc hội nghị thành công rực rỡ, tạo điều kiện đưa quan hệ gắn kết giữa hai nước đi vào chiều sâu cũng 
như tạo dựng thêm những quan hệ mới, góp phần giúp người dân VN ngày càng tiếp cận những điều kiện tốt đẹp trong cuộc sống”.
 
ĐAN PHƯỢNG