Thứ tư, 21/7/2010, 09h07

Vòng 20 giải V-League 2010: Níu kéo giấc mộng xưng "Vương"

Hà Nội T&T đã cắt bỏ được nhiều rủi ro sau thắng lợi trước CS Đồng Tháp. Muốn áp sát ngôi “vua”, chiều nay đội bóng thủ đô buộc phải có điểm khi tiếp XM Hải Phòng. Phía cuối, LS Thanh Hóa chẳng còn đường lùi trong cuộc chiến “sinh - tử” gặp Navibank SG…

Lần cuối cho XM Hải Phòng
Chỉ giành được 1 điểm/2 vòng đấu gần đây, XM Hải Phòng để Hà Nội T&T bỏ xa tới 7 điểm trên BXH. Khoảng cách đó chưa đủ đóng chặt cơ hội đua tranh chức Vô địch của XM Hải Phòng, nhưng nó cũng đẩy giấc mơ xưng “vương” đội bóng đất cảng ấp ủ suốt 3 năm qua rơi vào thế chênh vênh khó lường.

Nhiều khó khăn đang chờ đón Hà Nội T&T

Muốn duy trì cơ hội bám đuổi, chiều nay thầy trò HLV Vương Tiến Dũng chỉ có duy nhất sự lựa chọn là đánh bại Hà Nội T&T để thu hẹp khoảng cách, đồng thời chặn đứng bước tiến mạnh mẽ đội bóng Thủ đô đang có trên BXH. Một nhiệm vụ chẳng dễ trong điều kiện thiếu vắng hàng loạt trụ cột vì án phạt thẻ.
Ở lượt đấu này, HLV Vương Tiến Dũng đón chào sự trở lại của “nhạc trưởng” Leandro, người đóng vai trò “ngòi nổ” tấn công. Tuy nhiên, chỉ riêng sự góp mặt của tiền vệ người Brazil chẳng đủ cho “tướng” Dũng yên tâm, khi XM Hải Phòng thiếu “máy quét” Minh Châu ở khu vực giữa sân, kế tiếp là tổn thất nhân sự ở hàng phòng ngự với sự vắng mặt của cặp trung vệ Minh Đức - Bật Hiếu.
Trái ngược với tình cảnh điêu đứng của XM Hải Phòng, Hà Nội T&T lại có đủ những điều kiện thuận lợi để nuôi hy vọng giành trọn vẹn 3 điểm ở trận “Chung kết”. Toàn đội đang rất hưng phấn sau chiến thắng quan trọng vừa giành được trước CS Đồng Tháp, phong độ ghi bàn của Gonzalo đạt tới độ ổn định không thể ngăn cản, bên cạnh đó là sự cổ vũ của khán giả nhà.
Khoảng cách điểm số hiện tại cho phép Hà Nội T&T triển khai lối đá phòng ngự, rồi chờ đợi cơ hội phản công khi XM Hải Phòng đẩy cao đội hình tìm kiếm chiến thắng. Nhiệm vụ giành điểm trước đội bóng đất cảng không quá khó với Hà Nội T&T, nhưng thầy trò HLV Phan thanh Hùng vẫn phải cảnh giác cao độ với khả năng bùng nổ khó lường của Leandro.
Trong lúc XM Hải Phòng lĩnh nhận nhiệm vụ “đánh chặn” Hà Nội T&T, B. Bình Dương cũng không còn nhiều lựa chọn khi đến làm khách trên sân V. Ninh Bình. Muốn duy trì cơ hội đua tranh, thầy trò HLV Dương Ngọc Hùng phải đánh bại V. Ninh Bình bằng mọi giá để nuôi hy vọng san bằng cách biệt nếu Hà Nội T&T thất bại, hoặc ít nhất là duy trì khoảng cách hiện tại.
So về đẳng cấp, B. Bình Dương đều tỏ ra vượt trội hơn hẳn V. Ninh Bình. Tuy nhiên để đánh bại đối thủ này lại chẳng dễ với B. Bình Dương, nhất là khi đội bóng đất cố đô đón chào Như Thành, Việt Thắng, Junior trở lại đội hình.
Sau thất bại đáng ngờ trước Navibank SG, chiều nay SHB Đà Nẵng sẽ có cơ hội thuận lợi để lấy lại danh dự khi tiếp đón SL Nghệ An trên sân nhà. Dù dấu hiệu “tung cờ trắng” đã hiện rõ, khán giả Đà Nẵng vẫn đang chờ đợi thầy trò HLV Huỳnh Đức sẽ giành trọn vẹn 3 điểm để trả lại món nợ thua 0-5 lượt đi.
“Chung kết” ngược chờ đón LS Thanh Hóa
Khoảng cách điểm số giữa LS Thanh Hóa và Navibank SG đang là 9 điểm, cơ hội bám trụ ở sân chơi V-League chẳng còn dành nhiều cho Navibank SG, bất chấp việc thầy trò HLV Mai Đức Chung vừa đánh bại nhà Vô địch SHB Đà Nẵng.

Navibank SG không còn đường lùi

Tuy nhiên, đây vẫn là trận đấu chứa đựng nhiều rủi ro với LS Thanh Hóa. Trong thế vùng vẫy tìm đường sống, đội bóng xứ Thanh chính là đối thủ Navibank SG phải thắng cho bằng được. Thực lực và đẳng cấp đang nghiêng về cho đội khách, nhưng Navibank SG được thi đấu trên sân nhà thì điều gì cũng có thể xảy ra. Tỷ số hòa là đích phấn đấu gần nhất cho LS Thanh Hóa lúc này.
Ở lượt trận diễn ra chiều nay, CS Đồng Tháp và K. Khánh Hòa sẽ gặp rất nhiều thuận lợi khi được thi đấu trên sân nhà và tiếp những đối thủ vừa tầm. K. Khánh Hòa rộng cửa vượt qua ĐT Long An, còn CS Đồng Tháp chỉ phải gặp Hòa Phát HN đã gần mốc trụ hạng.
Chiều nay HA Gia Lai đến làm khách trên sân Thiên Trường, nhưng khi đối thủ gần như an phận về thi đấu ở giải hạng Nhất thì cửa thắng sẽ rộng mở cho thầy trò HLV Kiatisuk.
Lịch thi đấu vòng 20 V-League 2010
15h30 sân Cao Lãnh: CS Đồng Tháp - Hòa Phát HN
16h00 sân Nha Trang: K. Khánh Hòa - ĐT Long An
16h00 sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T - XM Hải Phòng
16h00 sân Thiên Trường: Nam Định - HA Gia Lai
16h00 sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng - SL Nghệ An
17h00 sân Thống Nhất: Navibank - LS Thanh hóa
17h00 sân Ninh Bình: V.Ninh Bình - B. Bình Dương

Bảng xếp hạng trước vòng 20 giải V-League 2010

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hà Nội T&T

37

19

12

1

6

28-17

2

B. Bình Dương

35

19

11

2

6

41-23

3

CS Đồng Tháp

32

19

9

5

5

32-21

4

SHB Đà Nẵng

31

19

10

1

8

28-30

5

XM Hải Phòng

30

19

9

3

7

29-27

6

K. Khánh Hòa

30

19

9

3

7

28-34

7

Hòa Phát HN

28

19

8

4

7

32-30

8

HA Gia Lai

26

19

7

5

7

24-20

9

V. Ninh Bình

26

19

7

5

7

27-27

10

ĐT Long An

25

19

7

4

8

23-26

11

SL Nghệ An

23

19

5

8

6

26-22

12

LS Thanh Hóa

23

19

6

5

8

25-34

13

Navibank SG

14

19

3

5

11

19-34

14

M. Nam Định

12

19

4

2

13

17-33

Quang Vinh (theo dantri)