Thứ sáu, 23/3/2018, 11h39

Vụ cháy chung cư Carina Plaza có 3 trẻ em tử vong

Xe cấp cứu chuyển các nạn nhân đến bệnh viện Nhi Đồng 1

Báo cáo nhanh từ Sở Y tế TP.HCM sáng 23-3 về vụ cháy chung cư cao cấp Carina Plaza (Q. 8. TP.HCM), ngoài 13 nạn nhân đã tử vong còn có hơn 60 nạn nhân đang được tích cực cấp cứu ở nhiều bệnh viện khác nhau trên địa bàn TP. Sau khi triển khai các xe cấp cứu từ trạm vệ tinh 115 từ rạng sáng 23-3, hiện sở Y tế tiếp tục huy động 8 xe cấp cứu từ các trạm vệ tinh và bệnh viện để kịp thời cứu nạn. Đồng thời chỉ đạo, điều phối việc cấp cứu tại hiện trường và theo dõi sát hoạt động cấp cứu tại các bệnh viện.

Thông tin từ bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, bệnh viện tiếp nhận 10 trẻ bị ngạt khói. Hiện có 2 trẻ phải thở oxy sức khỏe đã dần ổn định, 6 trẻ tình trạng nhẹ đang được theo dõi.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cũng đã tiếp nhận 8 nạn nhân chết cháy, cấp cứu 13 nạn nhân, trong đó có 11 người lớn và 2 trẻ em trong tình trạng ngộp khí, 1 nam thanh niên 20 tuổi vừa tử vong vì tổn thương quá nặng. Đến thời điểm này, bệnh viện Triều An tiếp nhận cấp cứu 9 nạn nhân, 3 nạn nhân được cấp tốc chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy. Tại bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận cấp cứu 7 nạn nhân, trong đó 1 trường hợp nặng đang thở máy, 1 trường hợp đang theo dõi. Tin từ BV Quận 6 cho biết, hiện tại bệnh viện đã tiếp nhận 27 trường hợp, trong đó 3 trường hợp đang được tích cực theo dõi tại khoa cấp cứu. Xe cấp cứu của bệnh viện này vẫn đang ứng trực tại hiện trường.

Nạn nhân vụ cháy chung cư Carina Plaza (Q.8, TP.HCM) đang được cấp cứu tại BV Nguyễn Tri Phương

Cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Trọng Khoa (Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế) cho biết, thống kê đến thời điểm này có 13 nạn nhân tử vong (trong đó 1 nạn nhân tử vong do nhảy lầu, 2 nạn nhân ngạt và 10 nạn nhân bị cháy). Trong số những nạn nhân tử vong có 3 trẻ em và 10 người lớn.

Thương Thương