Thứ năm, 29/6/2017, 19h34

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng tại Quảng Trị: Sẽ có hình thức xử lý sau khi xác định tỉ lệ thương tật

Ngày 29-6, ông Mai Thức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã chủ trì buổi làm việc với UBND TP Đông Hà và các ban ngành chức năng tỉnh, thành phố về vụ một nữ sinh (vừa học xong THCS, chuẩn bị vào học THPT) bị đánh hội đồng đến ngất xỉu, phù nề vùng bụng, thủng hoàn toàn màng nhỉ tai trái. Như Báo GD TP.HCM đã thông tin trước đó, vào 19-6, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra xác minh một nữ sinh bị đánh hội đồng tại thành phố Đông Hà.

Báo cáo tóm tắt tại buổi làm việc, Công an TP Đông Hà cho biết: Do mâu thuẫn trên mạng xã hội với Đ.T.C (2001, đã bỏ học) nên em T.N.N.Q (16 tuổi, trú PK2, P. Đông Lễ, TP Đông Hà, vừa học xong THCS chuẩn bị vào học THPT) hẹn C. đến nhà riêng của mình nói chuyện. Sáng 16-6, C. cùng 10 bạn khác đến nhà Q. Lúc này, nhà em Q. không có ai ở nhà nên C. và nhóm bạn trên đã đánh Q.

Tiếp đó, cũng vì mâu thuẫn trên mạng xã hội, vào khoảng 15 giờ cùng ngày có 3 nữ sinh gồm T.T.P.L. và T.T.N. (đều 15 tuổi, vừa học xong THCS, trường Trưng Vương, Đông Hà), T.N.T.U. (15 tuổi, vừa học xong THCS trường Nguyễn Trãi, Đông Hà) trong lúc đang trên đường tìm đến nhà Q. nói chuyện thì cả 3 gặp nhóm lúc sáng đánh Q. nên nhập đoàn đi với nhau đến nhà Q. Lúc này, chỉ có mình Q. ở nhà nên nhóm này đã khống chế, bắt Q. lên khu vực rừng thông gần hồ Khe Mây (P.3,TP Đông Hà) rồi đánh Q. đến ngất xỉu.

Với các hành vi như trên, Công an Đông Hà xác định hành vi của các em học sinh trực tiếp đánh Q. có dấu hiệu của tội phạm “cố ý gây thương tích” quy định tại điều 104, Bộ luật hình sự. Như vậy, phía công an sẽ có kết luận xử lý sau khi xác định được tỉ lệ thương tật của em Q.

Ông Mai Thức, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu ngành chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc; đồng thời nêu quan điểm phải xử lý nghiêm để làm gương nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.

Vĩnh Yên