Thứ hai, 22/9/2008, 08h53

Vượt khó!

Miệng giếng nghiêng của Cty than Nam Mẫu

Từ mô hình quản lý 3 cấp: Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) - công ty Than Uông Bí (công ty mẹ) và công ty TNHH một thành viên than Nam Mẫu, đến nay,công ty than Nam Mẫu đã vững vàng tách ra khỏi công ty than Uông Bí và trở thành đơn vị thành viên trực thuộc trực tiếp TKV. Và, cũng từ đây công ty than Nam Mẫu với tinh thần: Tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo để tiếp tục đầu tư xây dựng Dự án khai thác phần lò giếng mỏ than Nam Mẫu với tổng số đầu tư gần 3 ngàn tỷ VND. Từ dự án trên sẽ nâng công suất khai thác lên 2,5 triệu tấn than hầm lò vào năm 2012, khẳng định sự lớn mạnh, trưởng thành, sánh vai cùng các công ty lớn của TKV.

Vào những năm 80, công ty than Nam Mẫu chưa hình thành. Lúc đó còn là 2 XN: Than Thùng và Than Yên Tử với trình độ khai thác chưa cao, công nghệ khai thác thấp, hình thức tổ chức manh mún, nhỏ lẻ. Hồi ấy, chống lò bằng vì gỗ, vận chuyển than đường lò chủ yếu bằng thủ công là chính, khai thác than theo kiểu "bóc ngắn cắn dài", dễ làm, khó bỏ. Do vậy, sản lượng khai thác hàng năm chỉ đạt 200 ngàn - 300 ngàn tấn than chất lượng thấp.

Vươn lên từ “bài toán khó”

Trước tình hình đó, 2 XN trên được sáp nhập và lấy tên là công ty than Nam Mẫu từ ngày 1/4/1999, trực thuộc công ty mẹ là công ty than Uông Bí.

Trước năm 2005, công ty than Nam Mẫu khai thác chỉ đạt sản lượng trên dưới 1 triệu tấn than hầm lò/năm. Nhưng trên thực tế thì các diện khai thác sẽ dần bị thu hẹp lại. Trong khi đó, năng suất và sản lượng khai thác than đòi hỏi ngày càng cao. Đặc biệt hơn là mục tiêu duy trì tuổi thọ khai thác của mỏ, ổn định việc làm và cuộc sống của gần 3 ngàn cán bộ CNV của công ty. Lãnh đạo công ty than Uông Bí cùng với Ban lãnh đạo công ty than Nam Mẫu đã "sát cánh" bên nhau nghiên cứu tài liệu địa chất cũ để lại. Cuối cùng, được sự hỗ trợ của TKV, đã cho phép khoan thăm dò xuống -300 m. Kết quả thật khả quan: Nam Mẫu còn trữ lượng khoảng 250 triệu tấn than trong lòng đất!

Và những định hướng mở

Trước tiên là giếng nghiêng chính được thợ mỏ công ty than Nam Mẫu trực tiếp thi công. Công ty đã đầu tư hơn 58 tỷ VND vào công trình này. Giếng nghiêng chính có chiều dài trên 1.400 mét, diện tích tiết diện 18,9 m2, độ dốc 15 độ được đào từ mức + 125 xuống mức - 235. Trong giai đoạn đầu thi công từ mức + 125 đến mức - 50.

Để thi công công trình này, công ty thành lập thêm phân xưởng Đào lò 5 gồm những cán bộ và thợ lò có kinh nghiệm và trình độ đào lò khá cao. Để đảm bảo tiến độ đào 50 mét giếng/tháng, việc thi công được thực hiện liên tục trong 24 giờ. Đặc biệt, công tác an toàn được quan tâm tối ưu khi đào giếng nghiêng. Cứ khoảng 50 mét giếng, lại có hệ thống cáp hãm tự động để hãm xe goòng nếu chúng... vượt quá tốc độ khi xuống dốc. Hệ thống này do bộ cảm biến điện tử "quản lý", được công ty tự chế tạo.

Song song với đó, công ty đầu tư hơn 56 tỷ VND để đầo giếng nghiêng gồm: thi công ngã 3 giếng phụ mức -50 (vốn đầu tư 1,7 tỷ VND); đào 6 lò nối 2 giếng có tổng chiều dài gần 250 m (vốn đầu tư 2,5 tỷ VND); sân ga, hầm trạm mức -50 (vốn đầu tư hơn 55 tỷ VND).

Tiếp đó là việc thi công các công trình đồng bộ cho 2 cặp giếng nghiêng gồm: Thi công ngã 3 giếng phụ mức -50 (vốn đầu tư 1,7 tỷ VND); đào 6 lò nối 2 giếng có tổng chiều dài gần 250 m (vốn đầu tư 2,5 tỷ VND); sân ga, hầm trạm mức -50 (vốn đầu tư trên 55 tỷ VND).

Để phục vụ cho dự án, công ty than Nam Mẫu đã đầu tư xây dựng 1 dây chuyền sản xuất thiết bị phục vụ với tổng số vốn đầu tư gần 9,5 tỷ VND. Xưởng sản xuất cơ khí này thu hút tới 100 lao động.

Không những thế, công ty than Nam Mẫu còn tiến hành đào hơn 1.000 m đường hầm từ mặt bằng +125 của khai trường xuyên sang... ga Khe Thần - Vàng Danh. Đây là đường hầm xuyên núi được thi công khá táo bạo. Việc vận chuyển than qua đường hầm xuyên núi có ý nghĩa lớn về bảo vệ môi trường, rút ngắn cung đoạn vận chuyển và tăng năng suất vận tải...

Hòa vào niềm vui của công ty, ông Bùi Quốc Tuấn - Giám đốc công ty than Nam Mẫu - TKV khẳng định: "Qua quá trình giúp đỡ, dìu dắt của công ty Than Uông Bí, nhờ đó công ty Than Nam Mẫu đã trưởng thành và tự khẳng định mình như ngày hôm nay. Chặng đường phía trước còn dài, còn nhiều khó khăn, nhưng các dự án của Nam Mẫu sẽ nhất định thành công, đem lại kết quả lớn. Đó là sự kết tinh sức lao động sáng tạo của gần 3.000 cán bộ nhân viên Nam Mẫu, trong đó có sự quan tâm to lớn của Ban lãnh đạo Tập đoàn TKV".

Văn Nguyễn (dddn)