Thứ sáu, 3/8/2012, 13h08

Xác lập giá trị hiện vật bị thiêu cháy tại chùa Hội Sơn

(GD TP.HCM): - Sáng 1-8, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TP.HCM đã tổ chức cuộc họp nhằm xác lập danh sách và giá trị các hiện vật, cổ vật cũng như một số công trình kiến trúc đã bị thiêu hủy ở chùa Hội Sơn, đóng tại phường Long Bình, quận 9, TP.HCM, sau vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 22 giờ 30 phút ngày 17-7. Tham dự cuộc họp còn có đại diện Hội đồng Xếp hạng di tích thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, UBND quận 9 và các sư thầy đại diện phía nhà chùa.
Chùa Hội Sơn có lịch sử hơn 300 năm và là di tích kiến trúc nghệ thuật xếp hạng cấp quốc gia. Vụ hỏa hoạn vừa qua đã thiêu rụi toàn bộ tòa nhà chánh điện, trong đó gồm 30 tượng Phật, 15 bàn thờ và hàng chục bộ kinh kệ cùng nhiều vật dụng vô giá khác.
T.Dân