Thứ hai, 2/11/2009, 15h11

Xây dựng tiêu chí 3 có và 4 không trong văn hóa giao thông

Công đoàn ngành GTVT đánh giá qua 1 tháng hưởng ứng phong trào xây dựng “Nếp sống văn hóa giao thông”, đến nay lực lượng cán bộ, công nhân viên - lao động ngành GTVT đã thể hiện rõ vai trò tiên phong của mình. Điều này thấy rõ qua các buổi sinh hoạt của tổ chức, phong trào ở từng địa phương, từng công đoàn ngành trực thuộc và trong thực tiễn đời sống giao thông đều gắn liền với việc nghiêm túc thực hiện tiêu chí “3 có, 4 không”. 100% công đoàn cơ sở và công đoàn trực thuộc đều đã quán triệt, triển khai và tổ chức lễ phát động phong trào thi đua xây dựng “Nếp sống văn hóa trong giao thông” tới đông đảo cán bộ, công nhân viên - lao động ngành GTVT. Mỗi người nắm vững tiêu chí 3 có: có hiểu biết đầy đủ về pháp luật ATGT; có ý thức trách nhiệm cao nhất đối với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông và có hành vi ứng xử văn hóa, hợp tác giúp đỡ người bị nạn khi xảy ra tai nạn giao thông và 4 không: không uống rượu bia, phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ, điều khiển phương tiện khi chưa đủ giấy tờ quy định; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang bảo vệ ATGT; không có thói hư tật xấu trong ứng xử với mọi người cùng tham gia giao thông, cũng như khi xảy ra tai nạn giao thông.
Huỳnh Xuân