Thứ năm, 25/5/2017, 22h29

Xây mới, nâng cấp 1.000 sân chơi cho thiếu nhi

Sinh viên tình nguyện tại kỳ thi THPT quốc gia các năm trước đang hướng dẫn thí sinh, phụ huynh qua đường. Ảnh: M.Tâm 

Đây là một trong những chỉ tiêu cơ bản của chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” do TW Đoàn tổ chức, chính thức phát động vào ngày 28-5 tới tại tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, chiến dịch năm nay (từ ngày 1-6 đến 31-8) diễn ra tại 64 huyện nghèo, trong đó tập trung vào địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; một số đảo tiền tiêu của Tổ quốc như: đảo Trần (Quảng Ninh), Cô Tô (Quảng Ninh), Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Phú Quý (Bình Thuận), Thổ Chu (Kiên Giang)… và nước bạn Lào, Campuchia. Theo Ban tổ chức, một số chỉ tiêu cơ bản của chiến dịch được đưa ra gồm: Sửa chữa, xây dựng mới 50 cầu giao thông nông thôn và 500 cầu dân sinh; sửa chữa 500km đường giao thông nông thôn; tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 60.000 thanh niên nông thôn; xây dựng mới 150 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” tại các tỉnh/thành; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 500.000 người dân; xây dựng mới và nâng cấp 1.000 điểm vui chơi, sân chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư...

D.Trang