Thứ năm, 6/6/2013, 06h06

Xe hơi mất lái bay qua đường sắt…“tắm sông”

Vụ tai nạn hi hữu xảy ra vào lúc 15 giờ ngày 5-6 trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua TP. Phủ Lý – Hà Nam, rất may 2 cha con thoát chết trong gang tấc.

Một số người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm trên chiếc ô tô 4 chỗ hiệu Toyota mang BKS 90A- 004.65, đang chạy hướng Hà Nội - Phủ Lý, khi đến ngã ba Trần Phú, giao nhau với Quốc lộ 1A, do tránh chiếc xe chạy cùng chiều, nên tài xế đánh lái sang trái.
Tình huống xảy ra quá nhanh và bất ngờ, nên tài xế chiếc xe đã không làm chủ được tốc độ, đâm thẳng vào gờ phân cách, rồi “bay” qua đường tàu, cắm đầu thẳng xuống sông Châu Giang.

Sau khi bay qua đường sắt, chiếc ô tô đã “hạ cánh” xuống sông

Trong xe lúc đó có hai bố con, khi chiếc xe gặp nạn lao xuống sông, ông bố đã đập cửa kính ô tô cùng con trai thoát ra ngoài.
Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe cắm đầu xuống sông, do đoạn này nước cạn và nhiều bèo tây nên chiếc xe không bị chìm, một đoạn gờ phân cách bị hất tung. Rất may vào thời điểm xảy ra tai nạn, không có đoàn tàu nào lưu thông qua đây, nếu không hậu họa đã khôn lường.



Người dân hiếu kỳ, bất chấp nguy hiểm đứng hết lên đường sắt xem vụ tai nạn


Xe cộ lưu thông qua đây bị tắc nghẽn cục bộ
Vụ tai nạn xảy ra ở khu vực trung tâm, đông dân cư của TP. Phủ Lý khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến xem, khiến giao thông bị tắc nghẽn cục bộ. Lực lượng CSGT TP. Phủ Lý rất vất vả để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo NLĐ