Thứ bảy, 17/6/2017, 20h22

“Xẻ thịt” đất công viên: Đủ chiêu trò biến tướng đất công

Mỗi quận, huyện trên địa bàn TP.HCM đều có từ 1 đến 2 công viên (CV). Tuy nhiên, các CV này đang ngày càng bị thu hẹp vì một số ban quản lý CV dùng chiêu bài xã hội hóa để “xẻ thịt”, biến đất CV thành quán cà phê, nhà hàng…

Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Sun Palace được xây dựng trong khuôn viên CV Phú Lâm. Ảnh: Q.H

Cứ CV là bị “xẻ thịt”

CV Tao Đàn (Q.1) với 4 mặt tiền đẹp nên việc bị “xẻ thịt” là khó tránh khỏi. Trước đây, CV này là nơi người dân trên địa bàn Q.1, Q.3, thậm chí là Q.10, Tân Bình, Phú Nhuận tìm đến dạo mát, tập thể dục và tham gia vào các chương trình do quận và TP tổ chức. Thế nhưng hiện nay một phần mặt tiền của CV phía đường Cách Mạng Tháng 8 được chuyển đổi thành trung tâm ca nhạc, quán cà phê...

Tương tự, tại Thảo Cầm Viên, mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng bị biến thành các khu vui chơi, ăn uống, còn bên trong những khu vui chơi giải trí có thu phí, các ki-ốt bán hàng và cả quán cà phê cũng mọc lên như “nấm sau mưa”. Không gian vui chơi, nghỉ ngơi của phụ huynh và học sinh bị thu hẹp đáng kể.

Tại CV Lê Thị Riêng, dù lãnh đạo Q.10 đã cho ngưng hoạt động của nhà hàng Ốc Đảo nhưng phần lớn diện tích CV vẫn được sử dụng cho thuê làm Sân khấu ca nhạc Hoàn Vũ, nhà sách, quầy dịch vụ ăn uống... Đặc biệt là Khu vui chơi Thỏ Trắng, trước đây vốn là đất CV cây xanh, nay biến thành một khu vui chơi có thu phí giá cao. Ban đầu khu vui chơi này có quy mô nhỏ để tạo sân chơi cho người dân và trẻ nhỏ nhưng nay đã bành trướng với hàng chục trò chơi từ dân gian đến cảm giác mạnh chiếm diện tích lớn. Và đương nhiên, phần cây xanh, thảm cỏ của CV dành cho người dân bị thu hẹp...

Hay như CV Gia Định (Q.Tân Bình), một phần diện tích ở đây cũng bị cho thuê để xây dựng ki-ốt buôn bán, được sang nhượng nhiều lần...

Những hàng cây có tuổi đời cũng vài chục năm tại CV Phú Lâm (Q.6) âm thầm biến mất và thay vào đó là Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Sun Palace. Mặc dù trước đó UBND TP đã có văn bản chấm dứt cho thuê đất trong CV...

Nếu sai phạm sẽ xử lý

Về thực trạng của CV Phú Lâm, ông Ngô Thành Luông, Chủ tịch UBND Q.6, cho rằng nguyên nhân là do yếu tố lịch sử để lại giữa việc sáp nhập và tách của Trung tâm Văn hóa quận với CV Phú Lâm. Tiền thân mặt bằng xây dựng trung tâm tiệc cưới là hội trường nhà văn hóa của quận dành để sinh hoạt cộng đồng. Năm 1999, UBND TP ban hành quyết định sáp nhập Trung tâm Văn hóa và CV Phú Lâm thành Trung tâm Văn hóa Q.6. Sau đó, năm 2009, UBND quận và Trung tâm Văn hóa tiếp tục cho Công ty Việt Ý được kinh doanh nhà hàng ăn uống, tổ chức tiệc cưới.

Khu vui chơi Thỏ Trắng chiếm đất của CV Lê Thị Riêng. Ảnh: Q.H

“UBND Q.6 đã gửi văn bản kiến nghị Sở Nội vụ có hình thức xử lý các đồng chí nguyên là lãnh đạo UBND quận thời điểm 2009 đã ký cho hoạt động trung tâm tiệc cưới”, ông Luông cho hay.

Đối với Thảo Cầm Viên, ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên, khẳng định: “Thảo Cầm Viên không xẻ đất cho thuê. Từ năm 2005 đến nay, Thảo Cầm Viên được Thành ủy giao cho tự chủ kinh tế. Mỗi ngày các chi phí thức ăn cho thú, bảo dưỡng, trồng mới cây cảnh, nhân công rất lớn, nếu chỉ trông chờ vào doanh thu từ bán vé thì rất eo hẹp. Vì vậy, chúng tôi quyết định xây dựng các khu vui chơi để tạo điểm giải trí mới cho khách tham quan, đồng thời cũng để có thêm kinh phí hoạt động”.

Trước thực trạng này, ngày 15-6, tại buổi họp báo của UBND TP về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN-MT TP, cho rằng, theo nguyên tắc sử dụng đất tất cả đều thực hiện theo đúng quy định về công năng và chức năng. Đối với các CV, khu vực có cây xanh và các công trình phụ trợ đều phục vụ cho lợi ích công cộng, phục vụ người dân TP. Nguyên tắc tỉ lệ chung giữa mảng xanh và các công trình xây dựng, đơn vị quản lý buộc phải tuân thủ. “Nếu phát hiện có tình trạng đất CV bị “xẻ thịt” thì sẽ xử lý nghiêm”, ông Thắng khẳng định.

Bổ sung thêm, ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở GTVT TP, thông tin: Sau vụ việc CV Phú Lâm có tình trạng bị “xẻ thịt”, Sở GTVT đã phối hợp Thanh tra TP kiểm tra và xử lý những vi phạm. UBND TP cũng đã giao cho Sở GTVT phối hợp với Sở TN-MT cùng các đơn vị liên quan tổng kiểm tra, đo vẽ, xác lập ranh đất tại tất cả các CV trên địa bàn TP. Tính đến thời điểm này, các đơn vị vẫn đang thực hiện việc kiểm tra, rà soát. Dự kiến cuối năm 2017 sẽ hoàn tất.

Ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP, nhấn mạnh: “Chủ trương của TP là giữ gìn CV - nơi nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí của người dân. Với mỗi CV đều được rà soát tính pháp lý của các cơ sở nằm trong đó và đưa ra giải pháp để giải quyết triệt để nếu có vi phạm”.

Lê Quang Huy