Thứ ba, 26/4/2016, 22h16

Bằng cấp của ông Võ Minh Thành hợp lệ, không có gì khuất tất

Vừa qua, Báo Giáo dục TP.HCM đã nhận được đơn tố cáo của một số cán bộ quản lý về hưu và GV Q.5. Theo đó, đề nghị báo xác minh bằng tốt nghiệp PTTH hệ BTVH và bằng tốt nghiệp Trung học SP TP.HCM của ông Võ Minh Thành - Hiệu trưởng Trường TH Lý Cảnh Hớn.

Xung quanh vấn đề này, bà Nguyễn Thị Mai Hương - Trưởng phòng GD-ĐT Q.5 trả lời: Trước đây chúng tôi có nhận được đơn thư khiếu nại về hồ sơ, bằng cấp của ông Võ Minh Thành lúc đó là Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng Giáo dục Q.5 và bỏ phiếu quy hoạch cán bộ quản lý cấp phòng. Tuy trong thư không có ký tên người tố cáo cụ thể mà chỉ là thư nặc danh nhưng Phòng GD-ĐT quận đã làm việc với ông Võ Minh Thành và sau đó có giải trình cụ thể gửi cho Quận ủy và UBND Q.5. Đồng thời Phòng GD-ĐT quận cũng đã sang Trường ĐHSP TP.HCM làm việc với Khoa Giáo dục tiểu học xác minh các loại giấy báo thi, giấy báo nhập trường, bảng điểm các loại chứng chỉ và bằng cấp của ông Võ Minh Thành trong thời gian theo học ở đây. Tất cả đều hợp lệ và không có gì khuất tất. Sau khi có kết quả xác minh Phòng GD-ĐT Q.5 đều có báo cáo với thường trực Quận ủy và UBND Q.5.

Trong thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng Giáo dục Q.5, ông Võ Minh Thành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm thay đổi nhà trường từ cơ sở vật chất, chất lượng nâng chuẩn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho GV cơ sở. Khi được điều động về Trường TH Lý Cảnh Hớn, ông Võ Minh Thành cũng có nhiều đóng góp để nhà trường có những bước tiến rõ rệt. Rõ ràng, khi đánh giá người cán bộ quản lý ngoài bằng cấp, trình độ cần chú ý tới năng lực cá nhân, sự cống hiến và những hiệu quả trong công việc. Tất cả đều phải hội tụ đủ các tiêu chuẩn của người cán bộ làm công tác quản lý theo quy định của Nhà nước trong đó phải có cái tâm với nghề.

Ông Phạm Văn Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm GDTX Q.5 cho biết:

Trong đơn tố cáo có viết : “Ông Võ Minh Thành - Hiệu trưởng Trường TH Lý Cảnh Hớn, xuất thân là Tổng phụ trách Đội Trường TH Phạm Hồng Thái chỉ học cấp 3 hệ BTVH chưa chắc có được bằng tốt nghiệp (xin liên hệ thầy Nguyễn Xuân Cảnh - nguyên Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng Giáo dục Q.5 và thầy Phạm Văn Dũng - hiện là Phó Giám đốc Trung tâm GDTX Q.5 sẽ biết rõ hơn)”. Về vấn đề này, tôi xin khẳng định trước đây không dạy chung với anh Võ Minh Thành ở các trường TH Phạm Hồng Thái, Trường Bồi dưỡng Giáo dục Q.5 và nay là Trường TH Lý Cảnh Hớn nên tôi không biết cụ thể về hồ sơ của anh Võ Minh Thành.

Ngọc Quang