Thứ ba, 28/3/2017, 15h22

Băng nhóm sản xuất sữa bột trẻ em giả ra tòa ở Trung Quốc

South China Morning Post cho biết, ngày 27-3, tòa án tại Thượng Hải bắt đầu xét xử 12 bị cáo, đứng đầu là Chen Mingjiang và Pan Xingbing, tội sản xuất và bán sữa bột trẻ em giả. Đây là vụ bê bối sữa bột lớn nhất Trung Quốc từ sau vụ sữa trộn melamine của Tập đoàn Sanlu làm 6 trẻ em Trung Quốc chết vào năm 2008.

Các thương hiệu sữa bột trẻ em nước ngoài được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng từ sau vụ bê bối sữa melamine. Ảnh: REUTERS

Băng nhóm của Chen và Pan bắt đầu mua các sản phẩm sữa chất lượng thấp sản xuất trong nước từ công ty Beingmate vào năm 2014 rồi đóng gói lại thành các sản phẩm đắt tiền hơn của cùng công ty này.

Sang năm 2015, nhóm bắt đầu pha trộn sữa bột rẻ tiền sản xuất trong nước với sữa bột nước ngoài rồi đóng vào lon giả nhãn hiệu Abbott của Mỹ. Tổng cộng 12.000 lon sữa Abbott giả đã được nhóm sản xuất, trong đó khoảng 3.000 lon không thể lần ra dấu vết.

Kiểm tra chất lượng sữa bột trẻ em tại môt siêu thị ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: China Daily

Cảnh sát Thượng Hải đã bắt giữ nhóm vào tháng 9-2015 sau khiếu nại từ hãng sữa bột trẻ em Abbott của Mỹ.

Theo luật Trung Quốc, sản xuất và bán sản phẩm giả trị giá hơn 2 triệu nhân dân tệ (290.000 USD) có thể lãnh án tù đến chung thân.

GIA HY (SGGP)