Thứ tư, 15/4/2009, 09h04

Báo cáo tình hình giáo dục địa phương

Theo đó, để các đại biểu Quốc hội nắm được đầy đủ hơn thông tin về tình hình GD-ĐT của địa phương trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII, bộ đề nghị giám đốc sở GD-ĐT báo cáo với đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, TP các vấn đề như: bồi dưỡng học sinh yếu kém, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học; đổi mới phương pháp dạy học ở các bậc học; triển khai chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, tuyển sinh đầu cấp (vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10) ở địa phương...

Theo NLD