Thứ năm, 29/9/2016, 21h07

Báo động người trẻ bệnh tim mạch

Theo công bố của Viện Tim mạch Việt Nam, bệnh tim mạch đang có chiều hướng gia tăng ở người trẻ tuổi. Trong 4 người ở độ tuổi 25 trở lên thì 1 người có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, một tỷ lệ không nhỏ và thật sự đáng báo động.

Nhiều bệnh nhân trẻ đến khám bệnh tim mạch tại Viện Tim TP.HCM

Trẻ hóa bệnh tim mạch

Ai cũng nghĩ bệnh tim mạch chủ yếu tấn công người cao tuổi vì lúc đó cơ thể bắt đầu bị lão hóa do tuổi già sức yếu. Tuy nhiên, thời gian gần đây với lối sống hiện đại, con người đang tự hủy hoại sức khỏe bản thân làm cho bệnh tim mạch đang được trẻ hóa ở độ tuổi 25 đến 30.

Trước đây, chủ nhân các hồ sơ bệnh án cho nhóm bệnh về tim mạch như cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, bệnh mạch vành, tai biến mạch máu não chủ yếu dành cho các cụ già tuổi ngoài 60. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều người trẻ đi khám sức khỏe và “dính” các căn bệnh về tim mạch rất nhiều. Đáng lo ngại hơn, có người còn ở độ tuổi 25-30.

GS.TS Đỗ Doãn Lợi, Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam cho biết, bệnh lý tim mạch ngày càng trẻ hóa là do lối sống công nghiệp hóa khiến con người lười vận động, lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá, tiêu thụ nhiều thức ăn nhanh, dùng nhiều đạm động vật hơn đạm thực vật.

Tại các BV như BV Chợ Rẫy, BV ĐH Y dược, Nhân dân Gia Định, BV Nhân dân 115, BV Quân đội 175 đặc biệt là Viện Tim TP.HCM các ca bệnh về tim đang được trẻ hóa. Không chỉ đến khám vì tăng huyết áp, mệt mỏi do tim đập nhanh, tai biến mạch máu não mà các bệnh nhân trẻ còn đến điều trị nhồi máu cơ tim cấp trong lúc tuổi đời còn quá trẻ. Có nhiều yếu tố trong cuộc sống được chứng minh làm tăng khả năng xuất hiện và tiến triển bệnh lý tim mạch. GS.TS Đỗ Doãn Lợi, Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam cho biết, bệnh lý tim mạch ngày càng trẻ hóa là do lối sống công nghiệp hóa khiến con người lười vận động, lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá, tiêu thụ nhiều thức ăn nhanh, dùng nhiều đạm động vật hơn đạm thực vật. Bên cạnh đó, tình trạng thường xuyên căng thẳng, bị áp lực trong cuộc sống cũng dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Theo lời khuyên của BS, các bạn trẻ nên bỏ thuốc lá nếu đã ghiền và không tập tành hút thuốc lá khi tuổi còn trẻ vì hút thuốc lá là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh lý động mạch vành, tăng huyết áp, bệnh động mạch ngoại biên… Do áp lực công việc và môi trường sống nên nhiều bạn trẻ “quên” tập thể dục suốt ngày chỉ biết ngồi đồng bên ly cà phê, cỗ bài, máy vi tính, điện thoại nên sức khỏe già trước tuổi. Lười hoạt động thể lực, cơ thể mệt mỏi, teo cơ bắp, máu thiếu cơ hội lưu thông sẽ là “miếng mồi ngon” cho bệnh tăng huyết áp, bệnh động mạch vành… Ít vận động lại ăn nhiều sẽ dẫn đến tình trạng béo phì. Thừa cân là thủ phạm dễ nhìn thấy cho nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh động mạch vành. Vì thế chúng ta cần duy trì cân nặng ở mức hợp lý. Không ít bà mẹ cho con ăn uống thả ga vì cưng chiều vì mừng cho con chóng lớn mà không biết rằng thủ phạm bệnh tim mạch đang tiềm ẩn phía trước.

Tìm cách tiêu diệt thủ phạm

Ít ai biết rằng căng thẳng trong cuộc sống, các stress tâm lý lại làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch. Giữa chúng lại có mối quan hệ với nhau vì nóng giận hay trầm cảm dễ bị bốc hỏa làm cho nhịp tim đập nhanh không bình thường dễ bị ngất xỉu và mệt mỏi. Tăng cholesterol máu cũng là tác nhân thầm lặng làm thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch, nó là yếu tố làm tăng khả năng mắc bệnh tăng huyết áp, bệnh lý động mạch cảnh, động mạch chủ, động mạch vành, động mạch chi dưới. Tăng huyết áp là kẻ giết người thầm lặng, nó là yếu tố nguy cơ làm xuất hiện và tiến triển bệnh lý động mạch vành, bệnh động mạch chủ, bệnh động mạch ngoại biên… Đây là điều không thể chối cãi được. Vì thế nếu khi đã dính vào bệnh huyết áp thì chúng ta cần điều trị tăng huyết áp theo phác đồ của BS tim mạch để làm giảm nguy cơ tiến triển bệnh lý tim mạch. Theo TS.BS Đỗ Quang Huân - Giám đốc Viện Tim TP.HCM, đái tháo đường là căn bệnh của người già trước đây đang được trẻ hóa trong thời kỳ công nghiệp và hiện đại hóa. Các bệnh lý tim mạch như bệnh lý động mạch vành, bệnh động mạch cảnh, bệnh động mạch chủ và bệnh động mạch ngoại biên… đều khởi thủy từ bệnh tiểu đường. Khi bị mắc bệnh đái tháo đường, chúng ta không được chủ quan mà nhất nhất cần tuân thủ điều trị nghiêm ngặt để tránh biến chứng tim mạch. Là sát thủ thầm lặng trong cơ thể, những yếu tố này được gọi là yếu tố nguy cơ của bệnh lý tim mạch làm cho con đường đến với BV không còn xa xôi như trước nữa. Về giới tính, nam giới có tỷ lệ tăng huyết áp cao hơn nữ và số người trẻ của nam cũng chiếm tỷ lệ đông hơn. Đây là điều mà cánh mày râu cần phải lưu ý. Ngoài ra chúng ta không loại trừ yếu tố di truyền vì một số bệnh lý tim mạch như tăng huyết áp, bệnh cơ tim phì đại, bệnh lý cơ tim giãn…”.

Bài, ảnh: Quang Phan