Thứ bảy, 22/10/2016, 21h52

Bát nháo chợ tân dược lớn nhất Sài Gòn

Chợ sỉ thuốc tây ở số 134/1 đường Tô Hiến Thành, chính xác hơn là chợ thuốc này nằm dọc theo đường Nguyễn Giản Thanh, Q.10 được biết đến như một địa điểm kinh doanh thuốc tây nổi tiếng nhất ở Sài Gòn. Đến chợ sỉ thuốc tây để mua thuốc giả, thuốc cấm chỉ là... chuyện nhỏ.

Chợ sỉ thuốc tây Sài Gòn luôn tấp nập người mua, người bán

Lọt vào ma trận

Hình thành từ năm 2007 với diện tích khoảng 14.000m2, chợ sỉ thuốc tây được chia làm nhiều khu với khoảng 270 quầy thuốc của gần 150 công ty tham gia kinh doanh. Bình quân mỗi ngày, có khoảng 5.000 lượt người vào chợ giao dịch, mua bán.

H. (SN 1992, quê Đắk Lắk) đã có 3 năm kinh nghiệm làm ở chợ thuốc này. Chúng tôi theo chân H. đến thợ thuốc vào một buổi trưa nắng gắt. Không khí mua bán ở chợ vẫn rất tấp nập. Đập vào tầm mắt của chúng tôi là hình ảnh các quầy thuốc có diện tích chỉ chừng 30m2, nằm sát cạnh nhau, ở nhiều lối đi, thuốc chất thành đống, bày la liệt. “Nhiều quầy chỉ bày ra vài ba mẫu thuốc nhưng có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của khách, bất kể số lượng, bất kể thuốc cấm”, H. cho biết. Chuyện đầu nậu, thu mua hàng trôi nổi, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ có lẽ không phải là chuyện xa lạ ở khu chợ thuốc này. Với nhiều đầu nậu, chỉ cần một cú điện thoại là vài phút sau, khách hàng đã có thể nhận được Lemoxil, Morphine, Seduxen, Viagra hay Cialis... Xung quanh khu vực chợ thuốc có khá nhiều quán cà phê cóc. Đây cũng là những địa điểm giao dịch giữa đầu nậu và khách hàng. Bằng kinh nghiệm làm nghề của mình, đầu nậu có thể dễ dàng nhận ra “con mồi” và tìm cách tiếp cận, lôi kéo, giao dịch nhanh gọn ngay khi có thể.

Có thể thấy, việc mua thuốc giả, thuốc lậu, thuốc hết hạn sử dụng trên thị trường thuốc tây hiện nay là việc không hề khó. Chợ sỉ thuốc tây Sài Gòn là một trong những “điểm đến” thu hút một số đối tượng làm ăn gian lận, gây hiểm họa khó lường cho nhiều bệnh nhân. Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, những kẻ buôn bán thuốc bất chính đang làm giàu mà bất chấp hậu quả có thể xảy ra cho người sử dụng thuốc.

“Dù mang tên là chợ sỉ nhưng nếu khách hàng muốn mua lẻ thì nhiều quầy vẫn bán, chỉ cần nói là mua về làm mẫu rồi sẽ tham khảo để mua số lượng lớn. Ở chợ thuốc này, nhiều đầu nậu có vai trò, “tên tuổi” dữ lắm. Với hàng trôi nổi, chỉ cần kiếm họ là mọi việc “ok” ngay”, H. cho biết. Đối với những người “chân ướt chân ráo” thâm nhập vào thị trường chợ sỉ thuốc tây Sài Gòn không khác gì lọt vào ma trận bởi khó có thể phân biệt được đâu là thuốc thật, đâu là thuốc giả. Bởi, ngoài những quầy thuốc bán chính thức, có đăng ký với cơ quan chức năng, chợ còn kéo theo khá nhiều đầu nậu, chuyên thu mua hàng trôi nổi, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua sự giới thiệu của H., chúng tôi làm quen với C. - một đầu nậu khoảng gần 40 tuổi và đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực này. Ban đầu, khi biết chúng tôi cần mua Morphine để làm thuốc giảm đau cho người nhà, C. tỏ ra e dè, dò xét nhưng nhờ sự giới thiệu của H., chúng tôi nhanh chóng được C. giao thuốc đúng như yêu cầu. Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, đầu nậu thường tìm cách tiếp cận, bán thuốc cho khách vãng lai hoặc những “con buôn” biết rõ đấy là thuốc giả, thuốc quá hạn sử dụng nhưng vẫn mua vì lợi nhuận. Sau đó, những loại thuốc này bằng nhiều cách khác nhau sẽ “len lỏi” ra thị trường.

Bất an chợ thuốc

Chợ sỉ thuốc tây Sài Gòn với nhiều nhà cung cấp là các tập đoàn dược phẩm đa quốc gia của Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan... cùng hơn nhiều nhà phân phối uy tín trong nước cả quốc doanh lẫn tư nhân, thông qua các quầy thuốc ở chợ, đưa thuốc đến các nhà thuốc, bệnh viện, phòng mạch tư. Tuy nhiên, thuốc tây giá rẻ, sắp hết hạn được nhiều người thu mua, về đóng lại bao bì với nhãn mác hàng nhập ngoại rồi đem tiêu thụ trên thị trường là hoàn toàn có thật.

Vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP.HCM vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tây giả số lượng lớn. Qua khám xét, lực lượng chức năng ra lệnh tạm giam 5 đối tượng trong đường dây, đồng thời thu giữ số lượng lớn thuốc giả các loại cùng nhiều phương tiện để đóng gói thuốc. Mai Thành Hoàng (39 tuổi), một trong 5 đối tượng bị bắt đã khai nhận 25kg thuốc con nhộng không nhãn hiệu tại nhà Hoàng là thuốc Ibuparavic (trị đau nhức) do Công ty Khacopharma sản xuất. Hoàng mua tại chợ sỉ thuốc tây Q.10, không có chứng từ, sau đó đem về nhà đối tượng khác để bóc bỏ vỉ thành thuốc không có vỉ và mua loại thuốc đau nhức do nước ngoài sản xuất giao cho đối tượng Khưu Tuấn Cường đập, dập chế thành thuốc khác mang bán ra thị trường. Ngoài ra, các đối tượng trên đã móc nối nhau tạo thành hệ thống sản xuất thuốc giả như: Neo-Codion, Fugacar, Alpha Chymotrypsine Choay, Laroscorbine, Neo-Tergynan… Khi đã qua khâu “chế biến”, số lượng thuốc này được các đối tượng đem đi tiêu thụ ở các tỉnh. Trước đó, nhiều vụ buôn bán thuốc giả trên thị trường cũng được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bài, ảnh: Thục Quyên