Thứ ba, 3/11/2015, 21h42

Bi kịch từ thói bạo hành gia đình

Ngày 2-11, đại diện bác sĩ BV Đa khoa Bình Thuận cho biết bệnh nhân Nguyễn Văn L. (46 tuổi, ngụ Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc) vẫn đang được điều trị tích cực do bị bỏng đầu, mặt, toàn bộ phần ngực bụng và hai cánh tay. Theo điều tra, trưa 30-10, do mâu thuẫn vợ chồng nên ông Lộc lấy cây đánh vợ là bà Nguyễn Thị H. (47 tuổi). Không ngờ sau đó, bà H. đi vòng từ sau lên, bưng nguyên nồi cháo đang sôi tạt thẳng vào mặt chồng. Được biết, cách đây vài năm khi đi nhậu về khuya, ông kêu vợ mở cửa thì bị vợ dùng ghế phang vào đầu bất tỉnh phải đi bệnh viện. Có thể nói, tình trạng bạo hành gia đình ở các miền quê thời gian qua xảy ra ngày càng nhiều.

P.V