Thứ năm, 16/6/2011, 05h06

Biến trường học thành nhà

 Được Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn giao đất xây dựng trường học, phục vụ công tác đào tạo nhưng lãnh đạo Trường Trung học Công nghệ Lương thực thực phẩm tại 296 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, TPHCM lại cho cán bộ - công nhân viên của trường vào ở. Khi ở, các CB-CNV đập trường xây nhà, phá tường rào và trổ hẻm trong khuôn viên trường.
Nhà “mọc” công khai
Năm 1983, Trường Trung học Công nghiệp Lương thực thực phẩm (TPHCM) được thành lập, được Bộ NN-PTNT (cơ quan chủ quản) giao quản lý, sử dụng 19.200m² đất tại phường 15, quận 8 để phục vụ công tác đào tạo. Phần đất này sau đó được trường xây dựng nhiều dãy phòng học và phòng chức năng.
Những căn nhà xây dựng quy mô 1 đến 2 tầng trong khuôn viên Trường Trung học Công nghệ Lương thực thực phẩm. Ảnh: Tuấn Vũ
Năm 1984, lãnh đạo trường đồng ý cho một số CB-CNV vào ở tại dãy phòng học B. Trong quá trình ở, các CB-CNV tự ý đập phòng học xây dựng thành nhà nhiều tầng, có trường hợp còn xây lấn. Hiện đã có 21 căn nhà chiếm diện tích khoảng 3.300m².
 Nhà của ông Vũ Việt Hoàng (nguyên Trưởng khoa Khoa học cơ bản) hai tầng và nhiều người khác xây một tầng, gồm: Đặng Đức Quang (nguyên Trưởng phòng quản trị đời sống), Nguyễn Thị Bích Ngọc (nguyên Trưởng khoa Chế biến), Phạm Ngọc Sản (Phó Trưởng phòng Đào tạo), Bùi Thị Minh Hạnh (Trưởng khoa Khoa học cơ bản), Đỗ Thị Miến (nhân viên y tế, đã nghỉ hưu), Nguyễn Thị Thúy Mai (nhân viên thư viện), Lê Thanh Phong (lái xe).
Sau khi xây nhà, các CB-CNV này còn trổ hẻm làm lối đi lại, một số hộ muốn lấy đường Lưu Hữu Phước làm mặt tiền đã đập luôn đoạn tường rào khuôn viên trường. Điều khó hiểu là các sai phạm này kéo dài trong nhiều năm nhưng lần lượt “qua mặt” được các đơn vị, cơ quan liên quan như trường – phường – quận (?). Dư luận đặt câu hỏi: Việc lãnh đạo trường để CB-CNV xây nhà trên đất của trường liệu có đúng với mục đích sử dụng đất được Bộ NN-PTNT giao? Trách nhiệm của phường, quận ở đâu trong khi việc xây dựng sai quy định cứ kéo dài? Ai cấp phép, ai cho phép các CB-CNV trường xây nhà trên phần đất do trường quản lý?
Các bên né tránh
Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Doanh Thiên Hiến, Hiệu trưởng Trường Trung học Công nghệ Lương thực thực phẩm, khẳng định diện tích đất các CB-CNV xây dựng nhà ở là do trường quản lý. Trước đây, nhiều CB-CNV khó khăn về chỗ ở nên trường có sắp xếp cho họ ở tạm trong một số phòng học. Một thời gian, các phòng học xuống cấp, các CB-CNV xin sửa chữa. Xét thấy việc cải tạo, sửa chữa là cần thiết, trường đã làm đề xuất và được UBND P15 Q8 cho phép sửa chữa: nâng nền, nâng mái… nhưng không thay đổi kết cấu.
Hỏi vậy tại sao các CB-CNV lại đập phòng học xây nhà, nhiều trường hợp còn xây nhà nhiều tầng ngay trên đất của trường?  “Vấn đề này trường có biết, khi phát hiện các CB-CNV đập trường xây nhà lên tấm, trường đã báo phường để xử lý vi phạm xây dựng, còn xử lý thế nào thì tùy ở phường chứ trường không thể can thiệp được. Nói là lên tấm chứ thật ra là nâng gác thôi” – ông Hiến nói.
Tuy nhiên, khi được hỏi nâng gác, cụ thể là gác như thế nào thì vị lãnh đạo này phân trần: “Gác có nhiều loại gác lắm, khó giải thích cụ thể được (!?)”. Ông Hiến cũng cho biết, trường đang làm tờ trình gửi Bộ NN-PTNT để có biện pháp giải quyết phần đất các CB-CNV xây nhà, diện tích khoảng 3.300m².
Để làm rõ các sai phạm trong vấn đề sử dụng đất và xây dựng tại Trường Trung học Công nghệ Lương thực thực phẩm, chúng tôi liên hệ với UBND P15 Q8 nhưng ông Phan Thanh Quang, Chủ tịch phường, thoái thác: “Do mới về công tác nên không nắm kỹ vấn đề vi phạm xây dựng trong trường này, chỉ biết là các căn nhà trong khuôn viên trường được xây dựng từ trước năm 2009”.
Tiếp xúc với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Lu, cán bộ Thanh tra xây dựng Q8, cho biết: Về hàng loạt căn nhà được xây mới và xây nhiều tầng trong khuôn viên Trường Trung học Công nghệ Lương thực thực phẩm, Thanh tra xây dựng quận chưa nghe phường báo lên. Qua thông tin của báo, quận sẽ chỉ đạo kiểm tra, xác minh làm rõ. Việc sửa chữa, cải tạo các công trình nhà ở, trường học… hoàn toàn khác với việc xây mới, quy định chỉ cho phép nâng nền, nâng mái, xây tường bao, chống dột…
“Nếu CB-CNV của trường chỉ được phép sửa chữa nhưng tự ý xây mới, xây lên tầng thì chúng tôi sẽ xử phạt hành chính đối với Trường Trung học Công nghệ Lương thực thực phẩm (đơn vị quản lý và sử dụng phần đất trên), đồng thời buộc tháo dỡ các căn nhà xây nhiều tầng, trả về nguyên trạng” – ông Lu nói.
Theo Tuấn Vũ
(sggp)