Thứ tư, 17/3/2010, 06h03

Các trường THPT: Tiếp sức cùng sĩ tử

HS trình bày những thắc mắc của mình về kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ tại Trường Tenlơman. Ảnh: Ngọc Anh

Để hỗ trợ cho học sinh (HS) lựa chọn đúng ngành nghề phù hợp với năng lực của mình và tránh sai sót trong việc làm hồ sơ tuyển sinh, các trường THPT đã gấp rút tổ chức hướng dẫn cho HS làm hồ sơ đăng ký dự thi.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác hướng nghiệp
Hiện nay, các bậc phụ huynh HS đều mong muốn con em mình được vào các trường ĐH, mặc dù học lực của các em có thể không đạt yêu cầu để thi vào các trường này. Vì vậy, các trường THPT tiếp tục đẩy mạnh công tác hướng nghiệp cho HS. Thầy Tân Đạt, phòng Giáo vụ Trường THPT Lương Văn Can chia sẻ: “Khi làm công tác tư vấn tuyển sinh cho HS, chúng tôi thường gặp phải tình huống là dù học lực chỉ ở mức trung bình nhưng các em vẫn nộp hồ sơ dự tuyển vào các trường ĐH. Kỳ thi ĐH đang đến gần, các em bắt đầu hoàn tất hồ sơ dự tuyển nhưng chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết mình để tư vấn cho các em lựa chọn trường thi tuyển đúng với học lực của mình, tránh lãng phí thời gian và công sức”.
Tại Trường THPT Gia Định, ngoài việc tổ chức ôn tập cho HS, nhà trường vẫn tiếp tục tổ chức các tiết sinh hoạt chủ điểm. Trong những tiết sinh hoạt này, nhà trường lồng ghép các chương trình tư vấn hướng nghiệp và phân luồng cho HS. Cô Hoàng Thị Diễm Trang, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn tiếp tục làm công tác hướng nghiệp cho các em, đồng thời chúng tôi còn mời chuyên viên ở những trường ĐH uy tín về tư vấn để HS yên tâm trong việc lựa chọn ngành nghề mà mình đăng ký dự thi”.
Bên cạnh việc lựa chọn những ngành học không phù hợp với năng lực bản thân, rất nhiều HS đăng ký vào các ngành nghề đang “hot” như tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh… Trong khi đó, còn rất nhiều ngành nghề có nhu cầu tìm nguồn nhân lực thì các sĩ tử lại ít lưu tâm đến. Thầy Hoàng Phương, giáo viên Trường THPT Bình Phú bộc bạch: “Nhiều HS tập trung nộp hồ sơ dự tuyển vào các ngành nghề đang “hot”, những ngành này sẽ lấy điểm số cao vì tỉ lệ chọi lớn, trong khi đó nhiều ngành có tiềm năng nhưng HS lại không chú ý đến. Vì vậy, chúng tôi triển khai hướng dẫn cho HS lựa chọn các trường có điểm chuẩn phù hợp với khả năng ứng tuyển của các em và nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội”.
Thận trọng để tránh cả những sai sót nhỏ
Cùng với việc tư vấn để HS lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực bản thân và nhu cầu của xã hội, việc tổ chức hướng dẫn làm hồ sơ dự thi cho các em cũng được nhà trường bắt đầu thực hiện.
Thầy Trần Văn Khánh, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cho biết: “Giáo viên đã hướng dẫn cho 100% HS của trường tham gia các ngày hội hướng nghiệp để giúp HS lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân mình. Mỗi tuần chúng tôi đều phân công bộ phận làm công tác tuyển sinh của trường đến tư vấn cho HS làm các thủ tục dự thi. Bên cạnh đó, vào giờ chào cờ, nhà trường cũng tranh thủ thời gian hướng dẫn cho HS đăng ký hồ sơ dự thi để giúp các em tránh được những sai sót trong các khâu làm thủ tục dự thi”.
Kỳ thi tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi, đến cuộc sống của mỗi HS và có tính quyết định để các em chọn cho mình cánh cửa vào đời. Vì vậy, theo ThS. Tô Thị Thanh Nga, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM: “Tổ chức công tác tuyển sinh ở các trường ĐH, CĐ phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và HS, nhà trường và sở GD-GD để xử lý tốt tất cả các việc có liên quan đến kỳ thi này, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh dự thi. Chúng ta cần thực hiện tốt các yếu tố sau: Đảm bảo hồ sơ không bị thất lạc, tiếp tục hướng nghiệp và phân luồng cho HS…”
Bất kỳ một sai sót nhỏ nào trong thủ tục đăng ký cũng ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của HS. Vì vậy, các trường THPT đang tích cực hướng dẫn HS làm thủ tục dự thi để tránh sai sót ngay từ khâu đầu. Thầy Nguyễn Anh Phương, Phó hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa nói: “Hiện nhà trường đang tiếp tục tổ chức các buổi tư vấn cho HS trong mùa thi. Đồng thời giáo viên đều dành thời gian hướng dẫn các em ghi hồ sơ để tránh những sai sót dù là nhỏ nhất. Làm theo hướng dẫn của sở, chúng tôi đã phóng lớn bộ hồ sơ và dán trên bảng thông báo để HS dễ theo dõi”.
DƯƠNG BÌNH