Thứ ba, 26/2/2013, 10h02

Cách xin lỗi lạ thường

Giờ tan học, M. - học sinh lớp 5A tranh thủ chạy nhanh đến nhà vệ sinh. Vô tình, em đụng phải H. - học sinh lớp 1 đang di chuyển ra cổng trường. H. té và chảy máu mũi. M. đỡ H. dậy và xin lỗi. Té đau, máu chảy nên H. khóc thét lên. Thầy cô nhìn thấy, vội đưa em vào phòng y tế chăm sóc.
Các bạn của H. báo cho mẹ của em biết. Bà vội vào trường, xót con nên la toáng lên: “Đứa nào? Đứa nào làm con té?”. Thấy mẹ, H. càng nức nở hơn và chỉ M. đang đứng ở góc phòng. Bà xấn tới M. nói lớn: “Tại sao con làm H. té đến chảy máu?”. Chưa kịp ngăn sự nóng nảy của vị phụ huynh thì mọi người vô cùng bất ngờ khi thấy M. quỳ xuống lạy mẹ của H. Thầy cô có mặt liền kéo M. đứng dậy nhưng em không đứng mà luôn miệng nói: “Con xin lỗi dì. Con không dám làm vậy nữa”. Mẹ của H. cũng sững sờ, ngại ngùng với mọi người vì thấy sự nóng giận của mình đã làm cho M. có phản ứng như thế. Bà vội đỡ em đứng lên, nói: “Con đừng sợ, lỡ rồi thì thôi”.
Thầy chủ nhiệm chứng kiến từ đầu. Đợi mẹ của H. ra về, thầy mới nói chuyện riêng với M. Theo thầy, M. vô ý đụng H. té nên xin lỗi và đỡ H. dậy là hành động đúng nhưng việc quỳ lạy xin lỗi mẹ của H. là không đúng. Trước sự nóng giận vì xót con của mẹ H., M. chỉ cần khoanh tay xin lỗi bà và cho bà biết là mình không cố ý làm. Người ta chỉ quỳ lạy trước đấng thiêng liêng, tổ tiên ông bà, những người đã mất mà mình kính trọng… Quỳ lạy không đúng là tự hạ nhân phẩm mình, không tôn trọng bản thân và làm người khác xem thường mình. Im lặng, lắng nghe thầy chủ nhiệm dạy, rồi đột ngột M. nói: “Ở nhà, mẹ luôn bắt con quỳ lạy xin lỗi mẹ”.
Hôm sau, thầy giáo lớp 5A liên hệ với mẹ của M., thầy kể cho bà nghe tất cả sự việc. Thầy cũng nói cho phụ huynh biết thầy không đồng tình việc quỳ lạy xin lỗi. Mẹ của M. lắng nghe rồi cho biết rằng bà chỉ muốn dạy con thể hiện kính trọng ba mẹ và nghiêm khắc nhận lỗi mà thôi nhưng không ngờ M. lại làm như thế với người khác. Bà nói sẽ chú ý hơn việc dạy con cái cách ứng xử sao cho phù hợp.
Nhận lỗi và xin lỗi là điều mà mọi người cần phải làm, nhất là trẻ em. Thế nhưng, cách xin lỗi không chỉ thể hiện sự tôn trọng người khác mà còn phải thể hiện được sự tự trọng của bản thân
Lê Phương Trí