Thứ năm, 20/7/2017, 22h31

Cần chung tay “tính” lại mùa hè

Hè 2017 sắp hết, nhóm bạn giáo viên chúng tôi quyết định dẫn con cái đi du lịch trước khi các cháu vào năm học mới. Trong chuyến đi, đề tài “mùa hè của các con” được chúng tôi bàn luận thật nhiều. Và chúng tôi thật sự bất ngờ khi phát hiện chỉ sau một mùa hè con cái hầu hết đều đeo kính cận. Đứa thì mới vừa bị cận, đứa bị cận nhẹ thì giờ cận nặng hơn. Nguyên nhân, theo chúng tôi, cũng dễ hiểu vì gần như suốt thời gian nghỉ hè các cháu đều sử dụng mắt quá nhiều cho chơi game, facebook, theo dõi các mạng xã hội… Điều đó cũng không trách được các cháu, bởi mùa hè này, vài trường tổ chức các câu lạc bộ vui chơi nhưng èo uột, không thu hút được học sinh và phụ huynh. Về phía gia đình, cha mẹ đều phải đi làm, muốn các con đi bơi, chơi thể thao... thì cũng chỉ có thể sắp xếp vào buổi tối hoặc cuối tuần. Vậy thì gần như suốt thời gian hè, cả ngày các cháu chỉ chăm chú mắt vào các phương tiện CNTT, truyền hình.

“Mỗi năm đến hè là em học hè…”, chuyện học hè của các cháu một thời bị lên án kịch liệt, giờ đây đã vào dĩ vãng. Thế nhưng, việc hoàn toàn không ôn tập văn hóa trong suốt mùa hè có phải là điều tốt? Cháu nhỏ nhất trong chuyến đi mới học xong lớp 1. Mẹ cháu nói, từ khi nghỉ hè đến giờ cháu không học gì cả. Mới đây, chị mua một quyển truyện tranh bảo đọc mẹ nghe thì cháu đọc lấp vấp, có chữ phải đánh vần hồi lâu mới đọc được, có chữ đọc sai. Tương tự, ba một cháu trong nhóm cũng bảo, con trai anh năm nay lên lớp 9, vậy mà vừa rồi, anh thử hỏi cháu về hằng đẳng thức đã học từ lớp 8, cháu nhớ nhầm cái này sang cái khác. Nghỉ hè dài ngày, không phải phụ huynh nào cũng có khả năng và thời gian để ôn tập kiến thức cho con em. Ngược lại, các cháu còn nhỏ nên hiếm cháu nào có ý thức tự học để ôn tập kiến thức cũ. Bởi các cháu luôn thích vui chơi, giải trí cả ngày…

Chúng tôi cùng có chung ý nghĩ: các nhà thiếu nhi, câu lạc bộ thể thao… và nhà trường cần chung tay tổ chức một mùa hè thật bổ ích, hấp dẫn cho học sinh. Theo đó, học sinh đến trường trong hè để được học những điều mình thích về văn thể mỹ, kỹ năng sống… với kinh phí hợp lý. Phụ huynh cũng rất an tâm khi con mình được học ở trường hơn là để các cháu tự vui chơi theo ý thích ở nhà. Học sinh học suốt những ngày hè là sai nhưng nếu các cháu được đến trường ôn tập kiến thức cũ khoảng một tháng trước khi vào năm học mới, mỗi tuần chỉ học 2-3 buổi thì là điều rất tốt. Nếu được như thế, các cháu sẽ không quên kiến thức cũ và được khởi động từ từ trước khi tăng tốc học tập trong năm học mới.

Lê Phương Trí