Thứ hai, 20/11/2017, 13h08

Cần Thơ: Nâng cao chất lượng dạy và học

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ trao Cờ thi đua  của Bộ GD-ĐT cho các đơn vị

Ngày 18-11, trường Cao đẳng Cần Thơ đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo VN (20-11-1982/20-11-2017) và khai giảng năm học 2017-2018. Theo báo cáo, năm học 2017-2018 trường tuyển sinh được 1.886 SV-HS theo học ở 25 ngành bậc CĐ và 18 ngành bậc TC, nâng tổng số SV-HS đang học tại trường lên gần 10.000. Hàng năm hơn 80% SVHS ra trường có việc làm.

TS. Trần Thanh Liêm, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Tất cả CB-GV-NV nỗ lực hết sức mình vì chất lượng đào tạo của nhà trường. Đồng thời giáo dục SV-HS bằng cả trái tim, tình thương yêu, bằng những hành động cụ thể và xem sự trưởng thành của các em là niềm vui, hạnh phúc”. Dịp này, trường cũng đã công bố Quyết định thành lập và ra mắt Hội đồng trường nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 23 thành viên. Tại buổi lễ, 13 giảng viên của trường vinh dự nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục và hơn 100 SV-HS vượt khó học tốt được nhận học bổng (trị giá 1 triệu đồng/ suất) của Hội Khuyến học trường.

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho các giảng viên trường CĐ Cần Thơ

Trước đó, UBND TP.Cần Thơ cũng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ và giáo viên thời gian qua góp phần giúp ngành giáo dục địa phương đạt nhiều thành tích cao. Buổi lễ còn có chương trình giao lưu với một số nhà giáo tiêu biểu với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng trong công tác giảng dạy”.

“Mỗi cán bộ, giáo viên của ngành tiếp tục nỗ lực, lập nhiều thành tích hơn trong công tác, không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất xứng đáng là tấm gương sáng cho các thế hệ HSSV noi theo”, ông Hiểu kỳ vọng.

Dịp này, ngành giáo dục TP.Cần Thơ có 5 tập thể được nhận Cờ thi đua của Bộ GD-ĐT; 11 tập thể, 16 cá nhân nhận Bằng khen bộ GD-ĐT vì có thành tích xuất sắc trong phong trào đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy và 199 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục.

Đan Phượng