Thứ ba, 20/6/2017, 19h55

Chàng thanh niên mê... rác

Với ý tưởng độc đáo, Nguyễn Hoàng An cùng một nhóm SV trẻ đã biến một bãi rác ở Tân Bình, TP.HCM thành một vườn hoa xinh xắn, được mọi người rất yêu thích.

Hoàng An tham gia dự án “Kho báu rác” (ảnh nhân vật cung cấp)

Xem rác như kho báu

Giữa những ngày hè nắng chói chang, tại hoa viên 18 Hoàng Việt, Tân Bình, người dân tìm được một góc không gian xanh tràn ngập hoa lá tươi mát. Ít ai biết rằng hơn một năm trước, nơi đây là bãi rác đầy mùi hôi thối, ẩm mốc. Không chỉ là nút thắt giao thông của quận mà địa điểm này còn là nơi tụ tập của nhiều dân cư, hàng rong và là “bộ mặt” của nhiều đơn vị du lịch - khách sạn. Để có được khoảng không gian xanh tươi, mát mẻ như hiện nay là một phần công sức, nhiệt huyết rất lớn của một nhóm bạn trẻ gồm 10 thành viên đến từ Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM và Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, do bạn Nguyễn Hoàng An (1993) là trưởng nhóm. Họ đã tiến hành cải tạo bãi rác khu vực thành một vườn hoa xinh xắn, tạo thành một điểm nhấn mới lạ, được rất nhiều người dân sinh sống tại khu phố yêu thích.

Ý tưởng cải tạo, xây dựng vườn hoa này là do Nguyễn Hoàng An khởi xướng. Ngay từ những ngày đầu tham gia cuộc thi “Siêu thủ lĩnh” do VTV6 tổ chức năm 2016, trong suy nghĩ của An đã có ấp ủ những dự án vì môi trường. Với kinh phí vỏn vẹn là 4 triệu đồng, nhóm của An đã phải tính toán kỹ lưỡng để vừa đảm bảo công năng nhưng không vượt quá ngân sách cho phép. Sau 3 ngày thi công, với sự cần mẫn, nỗ lực của cả nhóm cùng với những người dân địa phương, bãi rác đã biến thành một không gian hoàn toàn mới, sạch đẹp, thông thoáng. Nhiều người dân khi đến đây tập thể dục, hít thở không khí trong lành đều ngạc nhiên vì chỉ trong một thời gian rất ngắn, các bạn trẻ đã “thổi hồn” vào bãi rác. Những hàng rào, kệ cây từ gỗ pallet được bố trí ở những vị trí thích hợp để góp phần tạo mảng xanh thông thoáng cho không gian công cộng. Không những thế, qua những buổi trò chuyện mang tên Kho báu rác, nhóm đã hướng dẫn người dân cách xử lý rác thải, tái chế.

Hình ảnh bãi rác trước và sau khi dự án hoàn thành (ảnh nhân vật cung cấp)

“Khi mới đặt chân đến đây, tôi tự hỏi tại sao ngay giữa trung tâm lại có một bãi rác như thế tồn tại bao năm qua. Rác là thứ bỏ đi nhưng tôi muốn chính bản thân mình và mọi người xung quanh hãy đối xử với rác như một kho báu. Để tiết kiệm chi phí, nhóm chúng tôi đã cùng nhau dọn xà bần, đầm đất và xin cây xanh từ các đơn vị trong khu dân cư để biến bãi rác thành một không gian hoàn toàn mới”, Hoàng An chia sẻ. Điều mà Hoàng An cùng các bạn trẻ muốn hướng đến là việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân, chỉ cần một thay đổi nhỏ trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân cũng đủ tạo nên một “kho báu”, mang lại nhiều giá trị sống cho cộng đồng.

Chung tay vì cộng đồng

Tháng 3-2017, Nguyễn Hoàng An cùng 4 bạn trẻ Việt Nam đã chiến thắng giải Ý tưởng doanh nghiệp xanh bền vững, thuộc diễn đàn “Thế hệ xanh - Generation Green” và nằm trong chương trình “Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á” do Chính phủ Mỹ tổ chức ở Brunei. Bên cạnh đó, Hoàng An còn ấp ủ những dự định muốn thay đổi thành kiến của cộng đồng về những người bị bệnh Down, muốn đưa họ tiếp cận với thế giới bình thường...

Dự án “Kho báu rác” của Hoàng An cũng đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều nghệ sĩ Việt và đến nay vẫn có sức lan tỏa trong cộng đồng. Kể về dự án “Kho báu rác”, An bảo rằng: “Đó là công sức của cả nhóm mình. Tôi và mọi người may mắn nhận được sự tư vấn, giúp đỡ của những người dân và chính quyền địa phương”. Hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, một mục tiêu khác nữa của An là khuyến khích mọi người sống xanh qua những chương trình truyền hình, những dự án truyền thông, những sản phẩm tái chế hữu ích…

Năm 2015, sau khi tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành quan hệ quốc tế (Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM), cậu SV cá tính, “lạ” trong mắt nhiều người đã thật sự trưởng thành và “dám nghĩ, dám làm”. Những chuyến đi Hàn Quốc, Nhật Bản, Brunei, Campuchia, và sắp tới đây là Mỹ càng thôi thúc An tiếp tục với niềm đam mê về môi trường và những dự án thân thiện với môi trường. Tất cả những chuyến đi ấy đều là những cơ hội giao lưu, trao đổi văn hóa được tài trợ bởi các tổ chức trong và ngoài nước.

Tháng 3-2017, An cùng 4 bạn trẻ Việt Nam đã chiến thắng giải Ý tưởng doanh nghiệp xanh bền vững, thuộc diễn đàn “Thế hệ xanh - Generation Green” và nằm trong chương trình “Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á” do Chính phủ Mỹ tổ chức ở Brunei. Bên cạnh đó, Hoàng An còn ấp ủ những dự định muốn thay đổi thành kiến của cộng đồng về những người bị bệnh Down, muốn đưa họ tiếp cận với thế giới bình thường...

Hỏi chuyện, An mải mê kể về những dự định mà mình đang ấp ủ. Dường như trong chàng thanh niên trẻ ấy, năng lượng sống, làm việc và làm người tử tế vì cộng đồng luôn tràn đầy.

Yên Hà