Thứ sáu, 20/8/2010, 14h08

Chương trình khung bậc ĐH ngành sư phạm

Bộ GD-ĐT vừa ban hành dự thảo chương trình khung dành cho cử nhân ngành sư phạm gồm sư phạm mỹ thuật, âm nhạc, ngoại ngữ và mầm non. Theo đó, thời gian đào tạo các ngành này là trong 4 năm. Chương trình cử nhân sư phạm mỹ thuật có khối lượng kiến thức tối thiểu theo thiết kế là 210 đơn vị học trình (ĐVHT). Sinh viên tốt nghiệp ngành này nắm vững kiến thức cơ bản về những môn học chuyên môn (hình họa, trang trí, bố cục...) và nghiệp vụ sư phạm cũng như những kiến thức khoa học về giáo dục đại cương. Cử nhân sư phạm tiếng Anh phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để giảng dạy tiếng Anh ở các cấp học phổ thông, các trường sư phạm, các khoa sư phạm tiếng Anh của các trường ĐH, CĐ. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp hệ đào tạo này có thể làm phiên dịch tiếng Anh (các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đạt trình độ theo tiêu chuẩn quốc tế). Cử nhân sư phạm âm nhạc (music education)phải cótrình độ lý luận và thực hành để giảng dạy âm nhạc ở các cấp học phổ thông, các trường sư phạm, các khoa sư phạm âm nhạc của các trường nghệ thuật và văn hóa - nghệ thuật, góp phần giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh, sinh viên. Ngoài ra. có khả năng thể hiện các ca khúc nghệ thuật, diễn tấu được các bản nhạc soạn cho đàn Electric Keyboard…
Riêng ngành giáo dục mầm non (early childhood education),sinh viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, các kỹ năng giao tiếp thông dụng bằng ngoại ngữ; phải được trang bị kiến thức để phân loại các dạng tật, các hình thức giáo dục cho trẻ khuyết tật; giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật với trẻ bình thường. Ngoài ra, sinh viên phải nắm rõ những kiến thức cơ bản về một số bệnh và cách cấp cứu tai nạn thường gặp ở trẻ em...
T.D