Thứ năm, 1/9/2016, 11h34

Công an xã bị đánh trọng thương khi ngăn chặn khai thác cát trái phép

Sáng 1-9, Công an huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc một công an xã Ân Phú bị đánh trọng thương khi đang làm nhiệm vụ đẩy đuổi, ngăn chặn đối tượng khai thác cát trái phép trên sông.

Khúc sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Ân Phú, huyện Vũ Quang - nơi thường xuyên có sà lan hút cát trái phép

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 31-8, sau khi nhận được tin báo của người dân địa phương về việc có sà lan đang hút cát trái phép trên sông Ngàn Sâu, thuộc địa bàn xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, anh Đậu Văn Phượng, công an viên xã Ân Phú tham gia cùng lực lượng Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vũ Quang… đi xuồng máy ra khúc sông Ngàn Sâu để đẩy đuổi, ngăn chặn không cho đối tượng tiếp tục hút cát.

Lúc vừa tiếp cận được chiếc sà lan thì đối tượng Nguyễn Đình Sơn (30 tuổi, trú tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và Lê Quốc Khánh (27 tuổi, trú tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đã điều khiển sà lan húc thẳng vào xuồng máy của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Khi lực lượng chức năng xuống nhắc nhở thì Sơn và Khánh liền gây sự, dùng ống tuýp nước đánh anh Phượng khiến anh bị thương nặng ở chân, phải chuyển ra Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An để thăm khám, điều trị.

Hiện Công an huyện Vũ Quang đang tạm giữ đối tượng Sơn và Khánh để lấy lời khai điều tra làm rõ.

DƯƠNG QUANG/ SGGP