Thứ năm, 28/5/2009, 09h05

Công bố phân công chấm bài thi tự luận tốt nghiệp

Bộ GD & ĐT vừa thông báo về phương án phân công chấm chéo bài thi tự luận cho các địa phương, theo đó, không có trường hợp nào chấm tráo đổi qua lại giữa hai tỉnh với nhau.
Chấm bài thi. Hình minh họa
Chẳng hạn, nếu Vĩnh Long chấm bài cho An Giang, An Giang sẽ chấm cho tỉnh khác là Kiên Giang, Kiên Giang chấm cho Vĩnh Long...
Bộ GD&ĐT đưa ra nguyên tắc hạn chế tối đa việc phân công nhiều tỉnh chấm cho một tỉnh, nhưng vì lượng thí sinh của một số địa phương quá lớn, có bảy địa phương phải chia bài ra cho từ hai đến ba đơn vị khác chấm.
Đồng thời, bảy địa phương này phải chấm bài của từ hai đến năm đơn vị khác. 
Cụ thể: Khánh Hoà và Lâm Đồng chấm cho Đắk Lắk (Đắk Lắk chấm cho Kon Tum, Phú Yên, Gia Lai);
Hải Phòng, Hà Nam, Nghệ An chấm cho Hà Nội (Hà Nội chấm cho Nam Định, một phần bài của Thanh Hoá, Thái Bình, Ninh Bình);
Gia Lai, Kon Tum chấm cho Khánh Hoà;
Đăk Nông, Ninh Thuận chấm cho Lâm Đồng;
Điện Biên, Yên Bái chấm cho Sơn La (Sơn La chấm cho Lai Châu, Hoà Bình);
Ninh Bình, Hà Nội, Hà Tĩnh chấm cho Thanh Hoá (Thanh Hoá chấm cho Nghệ An, Hà Nam);
Đồng Nai, Bình Thuận, Tiền Giang chấm cho TPHCM (TPHCM chấm cho Tây Ninh, Long An, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước).  
Quý Hiên (TPO)