Thứ hai, 28/11/2016, 16h33

Công chiếu dịp Lễ Tạ ơn, "Moana" công phá bảng xếp hạng phim ăn khách

Moana (Hành trình của Moana) - bộ phim hoạt hình thứ 56 của Disney - vừa ra mắt đã công phá các bảng xếp hạng phim ăn khách tại Bắc Mỹ. Được đầu tư 150 triệu USD, bộ phim được đánh giá là đối thủ nặng ký tại lễ trao giải Oscar năm nay.

Trong 3 ngày cuối tuần qua, Moana đã có màn ra mắt ấn tượng và thu về 55,5 triệu USD, leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ. Nếu tính cả dịp nghỉ lễ Tạ ơn kéo dài 5 ngày vừa qua, bộ phim đã giúp hãng Disney thu về tổng cộng 81,5 triệu USD tại thị trường Mỹ và Canada, trở thành bộ phim mở màn hút khách thứ hai trong dịp lễ này, sau Frozen - với 93,6 triệu USD.

Fantastic Beasts and Where to Find Them đứng vị trí thứ 2 với doanh thu 45,1 triệu USD. Tổng doanh thu của bộ phim sau hai tuần công chiếu tại Bắc Mỹ là 156,2 triệu USD. Doctor Strange (Phù thủy tối thượng) đứng thứ 3 với 13,4 triệu USD thu được từ thị trường Bắc Mỹ và đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng phim ăn khách.

Trở lại với Moana, tại Việt Nam, nhà phát hành cho biết bộ phim đã thu về được 12 tỷ đồng trong 3 ngày đầu ra mắt.

Moana - bộ phim thứ 56 của Disney - đứng đầu danh sách những bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua

Trang đánh giá phim Rotten Tomatoes chấm cho bộ phim này số điểm gần như tuyệt đối: 98%. Với số điểm này, bộ phim đã ngang bằng với Zootopia, tác phẩm hoạt hình được đánh giá rất cao trước đó. Trang đánh giá của người xem - IMDB cũng dành cho bộ phim số điểm khá cao là 8,6, vượt qua Zootopia (8,1) và Frozen hồi 2013 (7,6).
 Tờ Entertainment Weekly nhận xét: “Moana có rất nhiều điểm nổi bật của một chuyến phiêu lưu kinh điển. Nhưng nữ chính của bộ phim thực sự mới lạ, một nét phá cách thông minh và mạnh mẽ so với mẫu công chúa châu Âu truyền thống”.

Hollywood Reporter thì nhận xét: “Hành trình của Moana chính là thời kỳ đỉnh cao của Disney. Một cuộc phiêu lưu gây chấn động kết hợp cả kỹ xảo đẹp mắt, cách kể chuyện truyền thống và các nhân vật đầy màu sắc. Tất cả được làm cho sinh động thêm bội phần bởi dàn diễn viên lồng tiếng tuyệt vời”.

Tạp chí People thì dự đoán bài hát How Far I’ll Go do nữ chính Auli’li Cravalho trình bày có thể sẽ thành hit không thua gì Let It Go của Frozen trước đây.

Hai nhân vật chính Moana và Maui

Theo ngôn ngữ của vùng đất Polynesia, Moana - tên của nhân vật chính có nghĩa là “đại dương”. Không chỉ kể một câu chuyện thú vị về cuộc phiêu lưu nơi biển khơi của cô gái bé nhỏ này,  Moana còn mang khán giả đến với nền văn hoá Polynesia - một phân vùng thuộc châu Đại Dương với khoảng trên 1.000 đảo ở phía Trung và Nam Thái Bình Dương. Bộ phim do John Musker và Ron Clements đạo diễn, Auli‘i Cravalho lồng tiếng cho vai Moana và “The Rock” Dwayne Johnson lồng tiếng cho vai Maui.

Moana đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

 Danh sách những bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua:

1. Moana - 55,5 triệu USD

2. Fantastic Beasts and Where to Find Them - 45,1 triệu USD

3. Doctor Strange - 13,4 triệu USD

4. Allied - 13 triệu USD

5. Arrival - 11,3 triệu USD

6. Trolls - 10,4 triệu USD

7. Bad Santa 2 - 6,1 triệu USD

8. Almost Christmas - 5,7 triệu USD

9. Hacksaw Ridge - 5,5 triệu USD

10. The Edge of Seventeen - 3 triệu USD

 LÂM AN/ SGGP