Thứ hai, 22/4/2024, 10h05

Sân khấu thiếu nhi vào mùa sớm

Năm nay, nhà hát kịch IDECAF khởi diễn chương trình Ngày xửa ngày xưa từ 30/4, sớm hơn mọi năm gần 1 tháng.

“Ông bầu” Huỳnh Anh Tuấn của kịch IDECAF cho biết, mọi công đoạn chuẩn bị cho mùa diễn Ngày xửa ngày xưa (NXNX) mới đã gần như hoàn tất. 17 suất diễn trong tháng Năm đã bán hơn 90% vé. Nhà hát chuẩn bị mở bán thêm 16 suất trong tháng Sáu.

Ông Huỳnh Anh Tuấn cũng cho biết, có nhiều lý do để đẩy lịch diễn NXNX sớm hơn mọi năm. Trong đó, sự thành công của NXNX 33 (55 suất diễn) và NXNX 34 (62 suất diễn) là áp lực không nhỏ, buộc NXNX 35 phải được chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Năm nay, ngoài vở diễn, nhà hát cũng đầu tư thêm về hoạt động bên lề, sản phẩm phụ trợ làm quà tặng nên cũng cần thời gian chuẩn bị nhiều hơn. “Những năm gần đây, chúng tôi thường xuyên bị phàn nàn về tình hình khán giả tranh vé NXNX quá căng thẳng. Cho nên, diễn sớm đồng nghĩa có thêm suất diễn và kéo dài thời gian diễn, sẽ giúp khán giả chủ động và thư thả hơn trong việc mua vé” - ông Huỳnh Anh Tuấn nói.

Tạo hình rực rỡ của Ngày xửa ngày xưa 35 -  vở Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad - Huyền thoại mắt thần

Tạo hình rực rỡ của Ngày xửa ngày xưa 35 - vở Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad - Huyền thoại mắt thần

NXNX 35 - vở diễn Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad - Huyền thoại mắt thần (tác giả: Quang Thảo, đạo diễn: Đình Toàn) - lấy bối cảnh thần thoại Trung Đông nên màu sắc lung linh, huyền bí cùng nhiều kỹ xảo đặc biệt lần đầu được ứng dụng. Đây hứa hẹn là vở diễn hoành tráng nhất của chương trình NXNX đến hiện tại.

Thêm 1 vở diễn sớm nữa là Lá cờ thêu sáu chữ vàng của sân khấu Sen Việt sẽ đến với khán giả vào tối 11, 12/5. Đây là tác phẩm được đạo diễn Nguyên Đạt thực hiện để dự Liên hoan sân khấu về đề tài thiếu niên, nhi đồng năm 2024 (diễn ra tại Hải Phòng từ ngày 13 - 20/5). Tác phẩm được làm mới từ kịch bản cải lương Lá cờ thêu sáu chữ vàng nổi tiếng của đoàn Cải lương Nam Bộ. “Vở không thuần cải lương mà là một dạng ca kịch mới, có sự kết hợp bài bản cải lương với các bài lý, dân ca Nam Bộ được phối mới. Tôi đặc biệt chú trọng âm nhạc trong vở sao cho thật bắt tai với khán giả thiếu nhi” - đạo diễn Nguyên Đạt cho biết.

Những năm qua, ngoài nhà hát kịch IDECAF thì kịch 5B và mới nhất là sân khấu Ban Mai cũng là điểm hẹn cho khán giả thiếu nhi. Hè này, cả 2 sân khấu đều hướng về thông điệp bảo vệ môi trường. Trong đó, vở Trạm cứu hộ động vật hoang dã của sân khấu 5B hứa hẹn mang đến màu sắc mới lạ khi Nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên có ý tưởng đưa xiếc và ảo thuật kết hợp trong vở.

Đạo diễn Bảo Chu của sân khấu Ban Mai cho biết, sân khấu sẽ triển khai hoạt động đồng hành cùng vở diễn với việc kêu gọi thu gom rác thải nhựa và biến thành đạo cụ sân khấu, cảnh trí và trang trí khu vực vui chơi, giao lưu bên ngoài sân khấu.

Sân khấu Hồng Hạc của đạo diễn Việt Linh sẽ làm lại vở kịch Thiên thần nhỏ của tôi (2016), chuyển thể từ truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với dàn diễn viên nhí được tuyển chọn mới.

Sau thành công của vở Bí mật trăm đốt tre vào hè 2023, sân khấu Trương Hùng Minh cũng đang tích cực chọn lựa kịch bản để tiếp tục series Truyện thần tiên 2…

Theo Ninh Lộc/PNO