Thứ tư, 8/1/2014, 16h01

Cùng sánh bước với Khoảnh khắc xuân

Triển lãm hội họa Cùng sánh bước 2014 với chủ đề Khoảnh khắc xuân về sẽ diễn ra từ 11 đến 19/1/2014 tại Nhà triển lãm TP.HCM, 92 Lê Thánh Tôn, Q.1. Triển lãm giới thiệu 100 tác phẩm hội họa nhiều chất liệu về chủ đề mùa xuân của 16 họa sĩ.
Tác phẩm Khách lạ của tác giả Diệu Thúy
Theo thông lệ, mỗi cuộc triển lãm Cùng sánh bước sẽ chọn và tôn vinh một tác giả với vai trò khách mời đặc biệt. Tác giả được tôn vinh tại triển lãm lần này là họa sĩ Nguyễn Như Khôi.
* Hội thảo về trao đổi và phát triển văn hóa Đan Mạch - Việt Nam sẽ diễn ra ngày 9/1 tại TP.HCM. Hội thảo cung cấp thông tin về thực trạng và nhu cầu làm nghệ thuật ở Việt Nam, thông tin về cách tài trợ của Quỹ trao đổi và phát triển văn hóa Đan Mạch - Việt Nam (CDEF) cũng như các phương thức để xin tài trợ thành công. CDEF chuyên tổ chức các chương trình trao đổi văn hóa giữa Đan Mạch và Việt Nam, hỗ trợ các buổi biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam. Từ năm 2011 đến nay, CDEF đã hỗ trợ gần 60 dự án nghệ thuật cho các nghệ sĩ Việt Nam trên các lĩnh vực múa đương đại, điện ảnh, xuất bản, nghệ thuật sắp đặt…
* Triển lãm Vệ nữ ở Việt Nam giới thiệu những tác phẩm chưa từng được công bố của Vũ Dân Tân (1946-2009) và các tác phẩm mới của Nguyễn Nghĩa Cương, sẽ diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật (97 Phó Đức Chính, Q.1, TP.HCM) từ ngày 10 đến 24/1/2014. Đây là hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ khác nhau. Tác phẩm của Vũ Dân Tân là những chiếc va ly mỏng manh tinh tế làm bằng bìa các-tông, những sắp đặt hình tượng người phụ nữ thu nhỏ đặt trong các hộp thuốc lá nắp bóng kính. Trong khi đó, loạt tác phẩm mới sáng tác mang tên Beauty High Quality (Vẻ đẹp chất lượng cao) của Nguyễn Nghĩa Cương (sinh năm 1973) cho thấy anh vẫn đang tiếp tục tìm tòi sự giao thoa của văn hóa phổ thông, quảng cáo và chủ nghĩa hưởng thụ thực dụng với đời sống xã hội. Nhìn chung các tác phẩm đều hướng đến vai trò của giới tính, tình dục và người phụ nữ trong nghệ thuật thị giác Việt Nam.
theo PNO