Thứ sáu, 18/1/2013, 16h01

Cứu sống bé 5 ngày tuổi có cơ quan nội tạng lệch vị trí

 Cứu sống bé 5 ngày tuổi có cơ quan nội tạng lệch vị trí. Bệnh viện (BV) Nhi T.Ư cho biết vừa phẫu thuật thành công cứu sống cháu bé Hoàng Chi M. (Q.Cầu Giấy, Hà Nội). Bé M. bị thoát vị hoành bẩm sinh, toàn bộ phần ruột, dạ dày nằm ở vị trí ngực trái, xẹp phổi bên trái, tim nằm hẳn bên ngực phải. May mắn là cháu được chẩn đoán dị tật từ khi khám thai nên khi sinh ra, các BS BV Phụ sản Hà Nội đặt ngay nội khí quản và chuyển sang BV Nhi T.Ư cấp cứu. Sau phẫu thuật nội soi, các bộ phận đã về đúng vị trí. Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe cháu bé đã ổn định.

Có tới 68% mẫu rượu không đảm bảo an toàn thực phẩm. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, năm 2012 đã phát hiện tới 68% mẫu rượu không đảm bảo an toàn thực phẩm, 5% mẫu rau, quả có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và 21% ớt bột có hóa chất nhuộm màu đỏ gây ung thư cho người. Được biết, năm 2012 tình hình ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trên cả nước đã có bước chuyển tích cực: Số vụ ngộ độc thực phẩm giảm 20,7%; số người mắc giảm 12,7%, số người đi viện giảm 22,3%. Đặc biệt, trong năm 2012 không có ca tử vong liên quan tới an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể. Tuy nhiên, tình hình ngộ độc thực phẩm so với năm 2011, số người mắc và số tử vong năm 2012 tăng 15 vụ (chiếm 18,8%), số mắc tăng 643 người, số đi viện tăng 308 người và số tử vong tăng 3 trường hợp.
Thúy Nga (tổng hợp)