Thứ ba, 6/3/2018, 21h14

Đăng ký sớm, cơ hội trúng tuyển cao

Sáng 5-3, chương trình tư vn tuyn sinh “Đúng ngành ngh - Sáng tương lai” ln 10 năm 2018 do Báo Giáo dc TP.HCM phi hp vi S GD-ĐT TP và ĐHQG TP.HCM t chc đã din ra ti Trưng THPT Gò Vp. Trưc đó, chương trình cũng đã din ra ti Trung tâm GDTX Q.Tân Bình.

Ban tư vn tr li thc mc ca hc sinh Trưng THPT Gò Vp
T ngày 5 đến 9-3, chương trình tư vn tuyn sinh “Đúng ngành ngh - Sáng tương lai” ln 10 năm 2018 do Báo Giáo dc TP.HCM t chc cũng din ra ti tnh Đng Tháp. Theo đó, chương trình có s phi hp vi S GD-ĐT Đng Tháp và các trưng ĐH-CĐ nhm cung cp thông tin v k thi THPT quc gia và xét tuyn ĐH-CĐ năm 2018; gii đáp các thông tin v ngành ngh cho hc sinh 24 trưng THPT, trung tâm GDNN - GDTX trên đa bàn tnh.

Chia sẻ thông tin về kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH-CĐ năm 2018, TS. Phạm Tấn Hạ (Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM) lưu ý học sinh Trường THPT Gò Vấp về cách chấm thi, làm tròn điểm và điểm ưu tiên khu vực có sự thay đổi so với các kỳ thi trước. Các em có thể đăng ký nhiều nguyện vọng nhưng chỉ điều chỉnh một lần sau khi có kết quả kỳ thi THPT quốc gia, vì vậy cần ưu tiên nguyện vọng ưa thích là nguyện vọng 1. Trả lời thắc mắc của nhiều học sinh trong trường về ngành ngôn ngữ Anh, TS. Phạm Tấn Hạ khẳng định: Đây là một trong những ngành có điểm đầu vào cao nhất của các trường ĐH phía Nam hiện nay. Học ngành này, sinh viên có thể chọn các hướng giảng dạy, phiên dịch, văn hóa học…

Một học sinh nam của trường hỏi: “Em không có năng khiếu hội họa, vậy có thể đăng ký xét tuyển vào các nhóm ngành kiến trúc không?”. Đại diện Trường ĐH Văn Lang trả lời: Tại Trường ĐH Văn Lang có đào tạo các chuyên ngành kiến trúc, thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất, thiết kế thời trang, thiết kế công nghiệp. Năng khiếu hội họa là nền tảng để học tốt hơn các chuyên ngành này, tuy nhiên năng khiếu hạn chế thì cơ hội vào các ngành này rất thấp. Trường chấp nhận chuyển điểm từ các trường ĐH khác như ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Kiến trúc TP.HCM, ĐH Tôn Đức Thắng… Tương tự, một nhóm học viên Trung tâm GDTX Q.Tân Bình cho biết rất muốn đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM nhưng ngại năng khiếu vẽ còn hạn chế. Bà Nguyễn Ngọc Diệp (Phó ban Tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) khuyên: “Các em nên đăng ký học vẽ ngay từ bây giờ tại các trung tâm chuyên luyện thi vẽ để chuẩn bị cho môn thi năng khiếu của mình. Nếu chưa có kiến thức cơ bản về vẽ, các em cần đầu tư nhiều hơn mới có thể hoàn thành tốt việc học”.

Cũng tại buổi tư vấn cho học viên Trung tâm GDTX Q.Tân Bình, ThS. Phan Thị Ngàn (đại diện khối ngành khoa học xã hội, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) đã thông tin về nhóm ngành quản trị nhà hàng - khách sạn. Đây là nhóm ngành hiện đang rất cần nguồn nhân lực, tuy nhiên việc đào tạo chỉ đáp ứng khoảng 3% thị trường lao động thuộc nhóm ngành dịch vụ. Một học viên trung tâm chia sẻ: “Em học tốt các môn toán, lý, hóa thì nên chọn ngành học nào?”. Bà Nguyễn Ngọc Diệp khuyên: Trước hết, em phải xác định mình thích ngành học nào, năng lực của mình có phù hợp hay không, sau đó tìm hiểu về nhu cầu việc làm trong tương lai. Việc cân nhắc, chọn lọc thông tin từ nhiều nguồn về ngành nghề cũng là giải pháp tốt. Khi đã xác định ngành nghề rồi nên đăng ký xét tuyển sớm để có cơ hội trúng tuyển cao, vì đăng ký trễ chỉ tiêu giảm xuống.

Đừng tự tạo áp lực cho mình

Chuyên gia tâm lý Chế Dạ Thảo (giảng viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) lưu ý, nếu thí sinh không có nền tảng sức khỏe tốt thì khó đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới. Vì vậy, các em cần có chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hợp lý, đi ngủ trước 23 giờ và dậy lúc 5 giờ sáng. Thần dược tốt nhất cho não bộ là nước ấm, ăn không quá no. Đặc biệt là các em chớ nên nhìn vào người khác mà tự tạo áp lực cho mình.

Liên quan đến chính sách học bổng, em Thảo My (lớp 12A3, Trung tâm GDTX Q.Tân Bình) hỏi về chính sách học bổng năm 2018 của ngành công nghiệp thực phẩm như thế nào? Bà Nguyễn Ngọc Diệp cho biết Trường ĐH Công nghệ TP.HCM có nhiều học bổng dành cho sinh viên, cụ thể là học bổng tài năng, học bổng doanh nghiệp, học bổng cựu sinh viên, học bổng thủ khoa (khoảng 100 triệu đồng/sinh viên), học bổng dành cho sinh viên có điểm tích lũy cao (từ 10-15 sinh viên)… Cũng liên quan đến vấn đề này, bà Phan Thị Nhi Hiếu (Phó khoa Quản trị - Kinh tế Trường ĐH Hoa Sen) cho biết tổng giá trị học bổng năm 2018 của trường là 17 tỷ đồng, bao gồm học bổng tài năng, học bổng tinh hoa, học bổng khuyến học cho các ngành công nghệ môi trường, công nghệ thực phẩm, thiết kế… Đặc biệt là học bổng dành cho sinh viên vùng bão lũ thuộc các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa…

T.Anh