Thứ hai, 16/1/2017, 09h49

Dấu ấn hoạt động ngoại khóa của một ngôi trường

Ngoài thực hiện tốt công tác dạy học 2 buổi/ngày, Trường THPT Tân Phong (Q. 7, TP.HCM) còn chú trọng đến các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm sáng tạo. Với bản sắc riêng, hoạt động này ngày càng phát huy được mặt tích cực trong công tác giáo dục của đơn vị.
HS học cấy lúa tại Củ Chi ngày 26/11
Nét mới trong năm học 2016 - 2017 của trường là đã triển khai thực hiện các tiết học ngoài nhà trường, giáo dục ngoài giờ lên lớp; các tiết trải nghiệm sáng tạo, vận dụng và thực hành kỹ năng sống cho HS 3 khối. Cụ thể: nhà trường đã phối hợp với Công ty Việt Education thực hiện 2 tiết “Kỹ năng nhận biết cảm xúc của bản thân và người khác” và 2 tiết “Kỹ năng giải quyết vấn đề”, tổ chức cho HS khối 11 tham quan học tập “Trải nghiệm làm sinh viên” tại Đại học Tôn Đức Thắng, giáo dục sức khỏe vị thành niên cho HS lớp 12… Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức các lớp học kỹ năng sống cùng với các giờ học, thực hành tại trường cũng như đưa HS đi thực tập ngoài xã hội tùy theo từng khả năng và năng lực của HS. Thông qua chuyên đề “Khám phá nông nghiệp, văn hóa, ẩm thực Củ Chi” giúp HS trường có dịp trải nghiệm làm nông dân qua việc trồng rau, trồng lúa, thu hoạch vụ mùa, bắt cá và tham quan khu nuôi bò sữa. Tổ Ngữ văn thực hiện chương trình “Bản sắc văn hóa Việt Nam” với chủ đề “Các hình thức diễn xướng văn học dân gian” đã thu hút được HS 3 khối hưởng ứng tham gia tích cực. 
BGH, đại diện CMHS, GV phụ trách trường trong chuyến đi thực tế tại Đà Lạt vừa qua.
Đặc biệt, qua các tiết học trải nghiệm sáng tạo cho 6 môn: Sử, Công dân, Vật lý, Công nghệ, Địa lý, Sinh vật tại Đà Lạt từ ngày 28 đến 30/12/2016 với sự tham gia của gần một ngàn HS, CB, GV, phụ huynh trường đã để lại nhiều cảm xúc, trải nghiệm khó quên khi các thành viên trong đoàn cùng học tập ngoài thực địa, đón năm mới, sinh hoạt văn nghệ… Qua các hoạt động trên, công tác dạy học gắn với thực tiễn cuộc sống của nhà trường đã phát huy được hiệu quả khi trang bị khối lượng kiến thức, kỹ năng thực tế vô cùng bổ ích, giúp HS trưởng thành hơn. Ban giám hiệu trường đánh giá cao khâu tổ chức cũng như hiệu quả mang lại từ các hoạt động này và thời gian tới, nhằm trau dồi thêm các kiến thức văn hóa - xã hội cũng như kỹ năng sống cho các em, trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa hơn nữa. Cùng với sự đổi mới, linh hoạt trong công tác tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tăng cường giáo dục kỹ năng sống của ban lãnh đạo và thầy cô nhằm phát huy năng lực, sự sáng tạo của HS; tin rằng chất lượng giáo dục toàn diện của trường Tân Phong sẽ ngày càng được nâng cao, đáp ứng sự kỳ vọng của phụ huynh và xã hội.
Hồ Hải