Thứ hai, 23/6/2008, 11h27

Đầu tháng 7, nhà máy BOO Thủ Đức mới có thể phát nước

Công ty cổ phần BOO nước Thủ Đức (chủ đầu tư dự án nhà máy nước Thủ Đức) cho biết kế hoạch cung cấp 100.000 m3/ngày đêm giai đoạn 1 của nhà máy nước tiếp tục bị trễ và phải lùi lại ngày phát nước.

Nguyên nhân của sự chậm trễ là tuyến ống chính vướng phải một số công trình khác nên phải điều chỉnh lại thiết kế và thi công. Theo đó, Công ty cổ phần BOO dự tính đến đầu tháng 7-2008, công ty sẽ phát 100.000m3 nước/ngày cung cấp cho khu vực Q.2 và Q.9. Như thông tin từ Công ty cổ phần BOO Thủ Đức, lẽ ra nhà máy nước Thủ Đức đã phát nước cho người dân Q.2 và Q.9 vào cuối năm 2007, nhưng do đường ống dẫn nước chính chưa được hoàn thành nên đã nhiều lần chậm trễ kế hoạch.

Anh Tútc "Anh Tuù"