Thứ sáu, 7/4/2017, 16h20

Dịch bệnh quai bị bùng phát trong trường học ở Bến Tre

Ngày 6.4, tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Bến Tre cho biết trước tình hình dịch bệnh quai bị, thủy đậu bùng phát tại nhiều trường học, Sở đã có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường phòng tránh bệnh cho học sinh.

 /// Ảnh minh họa: Khánh Vy
Ảnh minh họa: Khánh Vy
Bác sĩ Đỗ Tấn Hồng, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bến Tre, cho biết từ đầu năm đến nay đã có 6 ổ dịch bệnh quai bị và thủy đậu bùng phát tại các trường mẫu giáo, TH và THCS thuộc các huyện Giồng Trôm, Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam, Bình Đại, Chợ Lách.
Hiện đã dập dịch được 4 điểm, còn 2 điểm tại trường Mẫu giáo Thạnh Phú Đông (H.Giồng Trôm) và Mẫu giáo Tân Hội (H.Mỏ Cày Nam) vẫn đang diễn biến khá phức tạp.
Theo thống kê, đã có 85 học sinh bị bệnh quai bị và 50 học sinh bị bệnh thủy đậu. Đây là mức độ gia tăng rất cao, đáng lo ngại, nhất là bệnh quai bị. Bởi trong nhiều năm qua, mỗi năm trên địa bàn tỉnh chưa bao giờ có đến 20 trường hợp bệnh quai bị.

Phương Nam (TNO)