Thứ bảy, 11/2/2017, 22h04

Dự báo cách mạng công nghiệp 4: Nhu cầu học quốc tế sẽ tăng vọt

Tuy quy mô và tính chất của cuộc cách mạng công nghiệp 4 không diễn ra mạnh mẽ như các quốc gia khác trên thế giới nhưng trước mắt nó buộc giáo dục Việt Nam phải có chính sách đổi mới và nảy sinh nhu cầu học chương trình quốc tế ngày càng thịnh hành là điều tất yếu.

Sinh viên Kent Việt Nam

Kiến thức chuyên môn và tiếng Anh là hai yêu cầu mang tính bắt buộc đối với quy trình doanh nghiệp tuyển dụng cũng như cơ sở đánh giá chất lượng đầu ra sinh viên. Chương trình đào tạo của các trường ĐH hiện nay vẫn chưa đáp ứng được những điều căn bản này, vì thế người học có xu hướng chọn học chương trình quốc tế như một giải pháp an toàn cho tương lai.

Kiến thức chuyên môn khoa học

Những công nghệ mới từ cuộc cách mạng công nghiệp thứ 4 đã được đưa vào phục vụ đời sống như công nghệ na-nô, in 3D, công nghệ sinh học phân tử, công nghệ di truyền, công nghệ của trí tuệ nhân tạo… Các doanh nghiệp buộc phải thay đổi phương thức sản xuất và cách thức hoạt động kinh doanh của mình. Những phiên bản cách mạng công nghiệp 4.1; 4.2... sẽ tạo ra sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp, giữa các nền kinh tế và khi đó năng lực con người chứ không phải nguồn vốn tài chính sẽ trở thành nhân tố quyết định của nền sản xuất. Doanh nghiệp sẽ rất cần đội ngũ nhân sự có kiến thức chuyên môn nhất định về khoa học, đủ khả năng đảm nhận và xử lý công việc phù hợp với thực tế xã hội.

Nhìn lại, giáo dục ĐH nước ta có nội dung chương trình đào tạo lạc hậu, phương pháp giảng dạy chậm đổi mới khiến sinh viên không được trang bị những kỹ năng cần thiết cho công việc, không đáp ứng được nhu cầu và đòi hỏi của mặt bằng tuyển dụng. Chất lượng đào tạo thấp là lý do khiến người học chuyển sang chọn lựa các chương trình đào tạo quốc tế để không rơi vào cảnh thất nghiệp đại trà như hiện nay và cũng là để gia tăng khả năng cạnh tranh trong thị trường lao động toàn cầu.

Tiếng Anh - yêu cầu mang tính bắt buộc

Ai cũng biết tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu nhưng không phải ai cũng có khả năng sử dụng thông thạo. Cách mạng công nghiệp 4 một lần nữa đã tái khẳng định vai trò quan trọng của tiếng Anh đối với sự phát triển của người học. Không một doanh nghiệp nào, kể cả doanh nghiệp trong nước chấp nhận tuyển dụng nhân viên không biết hoặc có trình độ yếu kém về tiếng Anh để làm việc. Trong một hội thảo giới thiệu cơ hội chuyển tiếp du học Úc sau 2 năm học tại Việt Nam dành cho các bậc phụ huynh và học sinh, ThS. Nguyễn Thị Hồng Loan (Hiệu trưởng Kent International College - Kent Việt Nam) đã chia sẻ rằng: “Để tránh bị đào thải trong kỷ nguyên công nghệ, học sinh bắt buộc phải tự hoàn thiện các kỹ năng tiếng Anh. Ngôn ngữ này là chìa khóa để các em cập nhật kiến thức xuyên lục địa, đọc tài liệu và làm được rất nhiều việc khác trong thị trường lao động quốc tế. Chẳng hạn, giao tiếp trong nội bộ, khách hàng, đối tác, diễn giải suy nghĩ, phản biện vấn đề...”.

Trong số các trường quốc tế hiện nay, Kent International College là trường quốc tế đào tạo chương trình cử nhân quốc tế 2 + 2 và 3 + 1 dành cho học sinh đã tốt nghiệp THPT lấy bằng cử nhân quốc tế tại Anh, Úc, Mỹ... Chương trình đào tạo được cấp phép của Bộ GD-ĐT Việt Nam và bằng cấp có giá trị quốc tế. Chương trình này được rất đông học sinh và sinh viên quan tâm theo học.

Theo dự đoán, tình trạng cử nhân ra trường thất nghiệp sẽ còn tiếp tục tăng cao trong vòng 5 năm tới và ngược lại, nhu cầu tuyển dụng nhân sự cao sẽ ngày càng nhiều và khan hiếm những nhân sự giỏi chuyên môn và ngoại ngữ.

Chương trình quốc tế phù hợp yêu cầu của thời đại

Dưới hình thức du học chuyển tiếp nước ngoài, những chương trình quốc tế với tên gọi cử nhân quốc tế 2 + 2, cử nhân quốc tế 3 + 1 đang mang lại cho người học thêm nhiều cơ hội để lĩnh hội những tri thức, kỹ năng mới và bằng cấp quốc tế với chi phí chấp nhận được. Sự ra đời những chương trình này không nằm ngoài mục đích mang lại lợi ích cho người học, đa dạng hóa cơ hội học tập, hiện thực hóa ước mơ du học giúp họ tiếp cận những tri thức hiện đại, bù đắp lỗ hổng về chất lượng đào tạo của các trường ĐH trong nước.

Mục tiêu chính của hầu hết các chương trình quốc tế đang giảng dạy tại Việt Nam là đào tạo thế hệ trẻ hội đủ 3 yếu tố: kiến thức chuyên môn rộng, thái độ sống tích cực và kỹ năng tiếng Anh lưu loát. Đặc biệt, chương trình du học chuyển tiếp nước ngoài còn tạo điều kiện cho sinh viên làm việc tại nước ngoài sau khi tốt nghiệp cũng như ổn định cuộc sống lâu dài.

Ý thức được diễn biến của bối cảnh xã hội và xu hướng tất yếu của thị trường lao động, các em học sinh nên có sự định hướng nghề nghiệp và lựa chọn chương trình quốc tế phù hợp ngay từ bây giờ để chủ động săn đón cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Để tìm hiểu cụ thể lộ trình du học và chính sách học bổng mới nhất 2017, các em vui lòng liên hệ: Kent International College, 219-221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM; (08) 7300 3969 hoặc hotline  0938 762 456; www.kent.edu.vn.

M.Ngọc