Thứ năm, 12/4/2018, 21h56

Du lịch hè 2018: Thị trường đang “nóng” dần lên

Tính đến thi đim này, nhiu công ty du lch l hành đã tiếp th và t chc nhng chương trình ưu đãi hp dn, thu hút du khách.

Khách hàng tìm hiu tour nưc ngoài ti Ngày hi du lch TP.HCM

ng khách tăng cao

Đến hẹn lại lên, nhu cầu nghỉ hè và gần nhất là kỳ nghỉ 30-4, 1-5 tại các địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước và nước ngoài luôn có xu hướng gia tăng từ nhiều năm nay. Nhiều tập thể, cá nhân đã lên kế hoạch đi nghỉ và phương tiện được lựa chọn vẫn là tàu hỏa và máy bay.

Theo đánh giá của các đơn vị du lịch lữ hành tại TP.HCM, do thời gian nghỉ lễ cận kề với mùa hè nên lượng khách đặt tour năm nay tăng khoảng 20% so với năm trước. Tuy nhiên, giá tour bán giá không chênh nhiều so với ngày thường, do đó càng có sức hút hơn với những du khách muốn tranh thủ thời gian nghỉ lễ để đi du lịch.

Đặc biệt, người dân TP đang háo hức với Ngày hội du lịch TP.HCM 2018 diễn ra từ 12 đến 15-4 tại Công viên 23-9 với chủ đề “Khám phá hè 2018”. Ngày hội dự kiến thu hút đông đảo sự tham gia của du khách và người dân địa phương bằng nhiều sự kiện và hoạt động sôi nổi, hấp dẫn. Du khách có thể tìm thấy các hoạt động nổi bật dành cho mình trong ngày hội du lịch với nhiều sản phẩm hấp dẫn, phong phú như: Mua tour, tặng tour; giờ vàng giá sốc; hè rực rỡ, giảm hết cỡ; “săn” tour 0 đồng… Chị Trần Hoa Lan, ngụ Q.3 chia sẻ: “Gia đình tôi thường tổ chức đi du lịch vào mùa hè cho nên năm nào tôi cũng đến ngày hội du lịch để tìm những tour du lịch chất lượng. Mùa hè năm nay, gia đình tôi dự định sẽ khám phá những nước ở khu vực Đông Nam Á”.

Theo ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP, Trưởng ban tổ chức Ngày hội du lịch TP.HCM: “Ngày hội du lịch năm nay sẽ tập trung mở rộng thị phần khách du lịch quốc tế, cụ thể là các khu vực trọng điểm Bắc Mỹ, châu Âu, Đông Nam Á nhằm tạo sự đột phá trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch từ năm 2018-2020. Một trong những giải pháp được đưa ra là thúc đẩy hình thức du lịch thông minh, sử dụng các tính năng, dịch vụ internet trong cài đặt App trên điện thoại thông minh giúp du khách dễ dàng tìm kiếm điểm đến, những sản phẩm du lịch hấp dẫn. Ngày hội du lịch TP.HCM được kỳ vọng sẽ trở thành một kênh truyền thông, quảng bá điểm đến uy tín, sản phẩm du lịch chất lượng đến với khách hàng. Đây là dịp rất tốt góp phần tích cực vào việc kích cầu thị trường du lịch thành phố trong mùa hè năm nay…”.

Cn thn khi có nhiu la chn

Trong dịp lễ 30-4 đến 1-5, nhiều công ty du lịch giảm khoảng 6 triệu đồng cho gần 2.000 suất tour trong nước và quốc tế, đồng thời mở bán hàng loạt gói tour “tiết kiệm thông minh” cho khách hàng muốn du lịch vào thời điểm tháng 4 và tháng 5. Hơn thế, nhiều công ty còn giảm trừ trực tiếp giá tour đến 6 triệu đồng cho gần 1.000 suất tour khởi hành đúng dịp nghỉ lễ dành cho nhóm khách gia đình muốn tranh thủ thời gian nghỉ để tận hưởng chuyến du lịch.

Trong dp l 30-4 đến 1-5, nhiu công ty du lch gim khong 6 triu đng cho gn 2.000 sut tour trong nưc và quc tế, đng thi m bán hàng lot gói tour “tiết kim thông minh” cho khách hàng mun du lch vào thi đim tháng 4 và tháng 5. Hơn thế, nhiu công ty còn gim tr trc tiếp giá tour đến 6 triu đng cho gn 1.000 sut tour khi hành đúng dp ngh l dành cho nhóm khách gia đình mun tranh th thi gian ngh đ tn hưng chuyến du lch.

Với 4 ngày nghỉ lễ đang đến gần, các tour 3-5 ngày được khá nhiều du khách lựa chọn. Các tour đi Phú Quốc, miền Tây, Nam Trung bộ, Tây Nguyên… tiếp tục “hút” khách. Cũng trong dịp này, du khách còn có cơ hội tham dự Festival Huế và Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng diễn ra cùng thời điểm với nhiều hoạt động hấp dẫn. Trong khi đó, du lịch nước ngoài chứng kiến ưu thế nổi trội của dòng tour Đông Nam Á tour và Trung Quốc đại lục, Thái Lan, Singapore, Malaysia, chùm tour Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hong Kong, Hàn Quốc...

Theo anh Hoàng Minh Tấn, hướng dẫn viên một công ty du lịch tại Q.5: “Những mẩu quảng cáo tour giá rẻ bất ngờ sẽ khiến bạn bị “hớp hồn” mà quên đọc kỹ hàng loạt chi phí bao gồm/không bao gồm. Thực chất, những loại tour giá rẻ này thường không bao gồm giá vé tham quan, phí visa, chưa kể tiêu chuẩn khách sạn, phương tiện vận chuyển bị hạ xuống… nên nếu chọn, bạn vừa phải tốn thêm một khoản đáng kể, vừa “mang bực vào thân” vì cảm thấy bị lừa. Hãy sáng suốt tham khảo kỹ các điều khoản, so sánh giá các nhà tour khác nhau trên cùng một hành trình để đưa ra lựa chọn tốt nhất”.

Một vấn đề được nhiều du khách quan tâm là giá vé máy bay dịp hè này. Đặc biệt là dịp nghỉ lễ, các hãng hàng không đều không có chủ trương tăng giá vé và cũng không mở bán các loại vé giá rẻ. Chính vì thế, hành khách thường phải đặt mua các loại vé hạng phổ thông hoặc cao cấp hơn. Các hãng hàng không như Vietnam Airlines đã có thông báo, từ ngày 1-4 sẽ có nhiều thay đổi trong cơ cấu giá vé. Cụ thể, giá vé trẻ em (từ 2-12 tuổi) tăng từ 75% so với giá vé người lớn hiện nay lên thành 90%. Các hãng hàng không khác như VietjetAir, Jetstar cũng tăng một số loại phí như hành khách đổi ngày bay, đổi tên hành khách, hành trình bay.

Bài, nh: Thc Quyên