Thứ năm, 7/12/2017, 23h37

“Đua ngựa không yên” của người dân tộc thiểu số

Các kỵ mã tranh tài trên đồi cỏ hồng

Giải “Đua ngựa không yên” đã sôi nổi diễn ra tại đồi cỏ hồng bên hồ Dankia - Suối Vàng (TP.Đà Lạt) dành cho người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Cơ Ho sinh sống dưới chân núi Langbiang tranh tài.

“Đua ngựa không yên” là môn thể thao truyền thống, nét văn hóa đặc trưng của người DTTS bản địa ở huyện Lạc Dương năm nay thu hút 16 kỵ mã “chân đất” tranh tài đây là những tay đua đã qua vòng sơ tuyển trước đó. Các kỵ mã được chia ra 4 đội với 4 đợt đua loại trực tiếp để mỗi đợt chọn 1 chú ngựa về nhất dự lượt đấu vòng chung kết.

 Kết quả, chú ngựa của chàng kỵ mã K’Truik điều khiển đã đoạt giải nhất; kỵ mã Làng Ke đoạt giải nhì; kỵ mã K’Hom đoạt giải ba.    

Tin, ảnh: Thanh Dương Hồng