Thứ tư, 10/8/2011, 09h08

Đưa phòng chống bạo lực giới vào trường học

Ngày 9-8, hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm về chiến lược, phương pháp và bộ công cụ phòng chống bạo lực giới sử dụng trong trường học, khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã diễn ra tại Hà Nội.

Theo thông tin tại hội thảo, Bộ GD&ĐT vừa hoàn thành dự thảo đề án “Giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2011-2020”, dự kiến trình Chính phủ xem xét thông qua vào quý IV-2011. Trong dự thảo có đề cập đến việc giáo dục phòng ngừa bạo lực giới trong chương trình học.

Trước đó, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 2011-2015 (vừa được Chính phủ thông qua) đã đề ra một mô hình riêng, có tên gọi “Mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại bạo lực giới”, được thực hiện tại 62 địa phương, mỗi địa phương một xã. Với mô hình này, 80% người dân tại khu vực thực hiện dự án sẽ được tiếp cận ít nhất một hoạt động can thiệp nhằm giảm thiểu bạo lực giới.
B.PHƯỢNG / Pháp luật