Thứ năm, 30/12/2010, 09h12

Giám đốc lừa hơn 100 tỷ đồng bị bắt sau 13 năm

Với danh nghĩa là giám đốc Công ty Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu gạo, Kiệt đã ôm 101 tỷ đồng tiền ứng mua gạo của công ty rồi bỏ trốn sau 13 năm thì bị bắt giữ.
Ảnh minh họa
Ngày 29/12, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (cơ quan phía Nam, Bộ Công an) cho biết vừa bắt giữ Lý Kiệt (56 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM) là người chủ mưu thực hiện vụ chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng tại tỉnh Kiên Giang vào năm 1997.
Theo hồ sơ, Kiệt nguyên là giám đốc một công ty Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu gạo ở tỉnh Kiên Giang. Với danh nghĩa là người đứng đầu, người đàn ông này đã ứng tiền của công ty thu mua gạo nhằm xuất ra nước ngoài. Tuy nhiên, vị giám đốc không thu mua gạo mà ôm 101 tỷ đồng của công ty rồi bỏ trốn.
Sau khi sự việc bị phát hiện, Công an tỉnh Kiên Giang đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Kiệt về tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”
Một thời gian dài, Kiệt lẩn trốn sang Campuchia và gần đây quay về TP HCM để trị bệnh thì công an phát hiện và bắt giữ. Hiện Cục cảnh sát điều tra đã bàn giao Kiệt cho Công an Kiên Giang tiếp tục điều tra xử lý.
H. An (ngoisao)