Thứ ba, 26/4/2011, 16h04

Giáo dục kỹ năng sống trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm

HS lớp 11A14 đang trao đổi trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm của cô Trần Thị Minh Ngọc
Trường THPT Trần Khai Nguyên vừa tổ chức hội thảo công tác chủ nhiệm lần 3. Đây là hội thảo đánh giá công tác giáo dục kỹ năng sống cho HS thông qua các giờ sinh hoạt chủ nhiệm trong năm học 2010-2011, đồng thời xây dựng các chủ đề giáo dục kỹ năng cho HS trong thời gian tới. Trong năm học này, giáo viên ba khối lớp 10, 11 và 12 đã giảng dạy gần 150 tiết giáo dục kỹ năng sống cho HS trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Bên cạnh đó, nhà trường còn chỉ đạo cho các giáo viên áp dụng mô hình giáo dục mới: lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong các tiết dạy bộ môn. Tuy mới thí điểm được một năm nhưng chương trình đã được HS thích thú, hưởng ứng. Tiết sinh hoạt chủ nhiệm giờ đây không còn nặng nề như trước mà thay vào đó, các em HS mong chờ đến tiết sinh hoạt vì sẽ được “học mà chơi, chơi mà học”. Dịp này, trường cũng phát động các giáo viên tham gia cuộc thi xây dựng ngân hàng giáo án giáo dục kỹ năng sống để áp dụng cho năm học sắp tới.
Tin, Ảnh: Ngọc Anh