Thứ sáu, 9/3/2012, 09h03

Giáo dục và đào tạo, dạy nghề phải xây dựng được đội ngũ lao động trình độ cao

Ngày 8-3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, đã chủ trì phiên họp Hội đồng để đóng góp ý kiến về dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 và dự thảo Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011-2020.

Thủ tướng nhấn mạnh phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), dạy nghề là một trong những khâu đột phá chiến lược nhằm phát triển kinh tế-xã hội, góp phần đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020. Thủ tướng lưu ý việc phát triển GD&ĐT, dạy nghề phải đảm bảo xây dựng được đội ngũ lao động có trình độ, tay nghề cao; đáp ứng cho các ngành kinh tế mũi nhọn, vùng kinh tế trọng điểm...

Thủ tướng đề nghị Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH tiếp thu các ý kiến đóng góp, bổ sung và sớm hoàn thiện các dự thảo chiến lược này. Các đơn vị cần có đề xuất hiệu quả nhằm thu hút nguồn lực đầu tư cho giáo dục; xây dựng cơ chế, chính sách để huy động, xây dựng được đội ngũ cán bộ giảng dạy giỏi, sống được bằng nghề.

Theo Pháp Luật