Thứ hai, 20/4/2009, 17h04

Giáo viên dùng bằng ĐH giả

Nguồn tin từ Trường trung học Kinh tế kỹ thuật Phương Đông (Q.12, TP.HCM) cho biết vừa qua trường đã phát hiện hai giáo viên dùng bằng ĐH giả để xin vào giảng dạy tại trường.
Cuối năm 2008, trường tiếp nhận hồ sơ xin việc của ông Hoàng Phú, sinh năm 1968 tại Sài Gòn và ông Nguyễn Hữu Phúc, sinh năm 1960 tại Sài Gòn (đăng ký giảng viên thỉnh giảng môn tin học). Sau khi kiểm tra bằng cấp và lý lịch khoa học cùng các giấy tờ liên quan, bộ phận thanh tra của trường phát hiện nhiều chỗ mâu thuẫn, bằng ĐH nhiều chỗ không rõ ràng. Mặc dù vậy trường vẫn tiếp nhận ông Phú vào làm giáo viên thỉnh giảng môn tin học tại trường.
Bằng tốt nghiệp ĐH mà ông Hoàng Phú và ông Nguyễn Hữu Phúc dùng để đi xin việc tại Trường KTKT Phương Đông là bằng ĐH hệ chính quy ngành tin học đều do Trường ĐH Mở TP.HCM cấp vào năm 2001. Tuy nhiên, theo xác minh của trưởng phòng quản lý đào tạo Trường ĐH Mở TP.HCM Nguyễn Thành Nhân vào ngày 25-3-2009, không có bằng ĐH nào mang các thông tin như trên được cấp năm 2001 cả.
Q.PHƯƠNG (TTO)