Thứ năm, 22/10/2015, 16h30

Hai bé trai tử vong do cháy đống rơm sau nhà

Nhóm trẻ đi học về rủ nhau ra đống rơm sau nhà chơi và châm lửa, đám cháy bùng lên dữ dội khiến hai anh em họ 3-4 tuổi thiệt mạng.
Hai bé trai chết thảm khi đống rơm bùng cháy. Ảnh: Thiên Lý

Hai bé trai chết thảm khi đống rơm bùng cháy. Ảnh: Thiên Lý

Trưa 22/10, hàng xóm thấy lửa và khói bốc cao nghi ngút ở đống rơm sát nhà ông Phạm Văn Quang, xã An Lĩnh, huyện Tuy An (Phú Yên). Mọi người hô hào dập đám cháy thì phát hiện thi thể con trai anh Quang (3 tuổi) và cậu em họ (4 tuổi).

Khi vụ cháy xảy ra, gia đình anh Quang không có người lớn ở nhà, chỉ có hai anh em họ và người bạn trong xóm. Ba đứa trẻ sau khi đi học về rủ nhau ra đống rơm sau nhà chơi và châm lửa đốt. Lửa bùng cháy, cậu bé hàng xóm chạy ra ngoài, may mắn thoát chết.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân.

Thiên Lý/ VNE