Thứ năm, 1/10/2015, 16h30

Háo nước, báo đốm gặp sự cố khó đỡ

Chú báo đốm bị kẹt đầu trong nồi sắt suốt 5 giờ tại một ngôi làng ở bang Rajasthan, miền Bắc Ấn Độ trước khi được dân làng giải cứu.

Con báo đốm mắc kẹt đầu trong nồi sắt. Ảnh: AP
Con báo đốm mắc kẹt đầu trong nồi sắt. Ảnh: AP

Đài BBC dẫn lời người dân địa phương cho biết con báo đốm nói trên đi tìm nước uống giữa thời điểm xảy ra hạn hán trong khu vực. Nó tìm được một cái nồi sắt chứa nước nên chui đầu vào nhưng không may bị mắc kẹt không rút đầu ra được.

Con vật được người dân địa phương giải cứu. Ảnh: PTI
Con vật được người dân địa phương giải cứu. Ảnh: PTI

Suốt 5 giờ, con vật hoảng sợ đi lang thang khắp làng và người dân tranh thủ dùng điện thoại quay phim, chụp hình. Các nhân viên của một một tổ chức động vật hoang dã sau đó được gọi đến. Họ dùng gậy khống chế con báo và dùng cưa xẻ cái nồi để giải thoát cho nó rồi thả về tự nhiên.

Một cuộc thống kê gần đây cho thấy Ấn Độ hiện có khoảng 12.000-14.000 con báo đốm sinh sống trên khắp cả nước.

P.Nghĩa (Theo BBC)