Thứ hai, 16/11/2015, 08h14

Hiểu về làn da

Các chị em đừng để mắc sai lầm trong việc làm đẹp (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: T.NHÀN

Chăm sóc da tại nhà đối với chị em phụ nữ không chỉ rẻ tiền hơn so với ra tiệm spa mà còn nhiều tiện lợi. Tuy nhiên, nếu thiếu kiến thức do không được bác sĩ chuyên khoa hướng dẫn thì dễ mắc sai lầm trong việc làm đẹp.

Thiếu hiểu biết về da

Mặc cảm với làn da vốn có của mình nên nhiều người đã tìm cách “cải tạo” chúng theo ý muốn. Chính vì thế, một số người quá tin tưởng vào sự “tư vấn” của bạn bè, người quen nên đã chọn những sản phẩm không phù hợp với làn da của mình. Bởi trên thực tế có loại da mịn, da khô, da nhờn mà mỗi loại chỉ thích ứng với một sản phẩm làm đẹp da riêng. Bác sĩ Võ Thị Bạch Sương - giảng viên Bộ môn da liễu (Trường ĐH Y dược TP.HCM) cho biết, không thể có một loại mỹ phẩm làm đẹp da chung cho tất cả mọi lứa tuổi, mọi đối tượng mà cần phải có sự chọn lựa thông minh. Vì thế, dù có bỏ ra nhiều công sức và cả tiền bạc nhưng việc chăm sóc da có khi lại phản khoa học và vô tình đem về hiệu quả xấu. Đối với chị em, khuôn mặt là được quan tâm nhất khi chăm sóc da nên có nhiều người đã bỏ qua những vùng da khác. Đây là điều không nên làm bởi vì sẽ tạo nên sự mất cân đối về màu sắc trên các vùng lân cận khác như cổ, gáy, tay, chân... Không chỉ “người trong cuộc” kém tự tin mà còn gây mất thiện cảm với người trực diện. Có người quan niệm sản phẩm dưỡng da càng đắt tiền thì càng tốt, điều này hoàn toàn chưa phải. Thế nhưng có người do tiềm năng kinh tế và quan niệm “tiền nào của nấy” nên chỉ chọn những sản phẩm giá “khủng” để hy vọng vào chất lượng tốt nhất. Như trên đã nói dù đắt tiền cỡ nào nhưng sản phẩm không phù hợp với làn da của mình thì cũng khó phát huy được tác dụng. Ngược lại có người do hoàn cảnh kinh tế eo hẹp nên chỉ biết chọn kem dưỡng da thật rẻ tiền. Đây là điều vô cùng nguy hại bởi vì những loại sản phẩm thường tự chế tại nhà, không được kiểm định chất lượng hoặc đôi khi là hàng quá đát bị người bán “đẩy” ra ngoài. Theo bác sĩ Sương, dùng các loại sản phẩm này thường gây dị ứng, mẩn ngứa, làm tổn thương da nếu không chữa trị kịp thời còn gây ra các biến chứng khác. Có người sau một thời gian làm đẹp thấy không có hiệu quả đành ngưng ngay. Thông thường, khi sử dụng mỹ phẩm thời gian đầu thấy hiệu quả rất rõ rệt. Nếu chủ quan không tiếp tục dưỡng da thì da có thể trở về trạng thái cũ “mèo vẫn hoàn mèo”. Như vậy việc làm đẹp cần có quá trình liên tục thường xuyên và phải kiên trì.

Làm trắng nhanh “dục tốc bất đạt”

Không quá tự tin vào làn da của mình nên để mặc nắng mưa sương gió, điều này cũng làm ảnh hưởng tới tuổi thọ của da nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Vì thế họ đợi cho đến khi da xấu mới tìm cách “phục hồi” nhưng như vậy là quá muộn. Việc cải thiện thật sự khó khăn và tốn kém khi làn da đã tự “xuống cấp”. Đón đầu để chăm sóc da là việc cần làm ngay nhất là ở lứa tuổi trung niên. Trong lúc đó nhiều người chỉ chăm chú vào chuyện làm đẹp mà không biết rằng dinh dưỡng cũng có sự ảnh hưởng đến làn da. Nếu ăn uống đầy đủ, làm việc khoa học, ngủ đúng giờ thì cũng giảm bớt gánh nặng làm đẹp làn da của chính mình. 

Thạc sĩ Cao Thị Thu Hồng - Khoa Tạo hình thẩm mỹ (Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM) khuyên, để chăm sóc da tại nhà được tốt và đúng quy trình chúng ta phải rửa mặt thường xuyên, nhất là trước khi tẩy tế bào hay diệt mụn. Xông hơi cũng là một biện pháp làm đẹp da tại nhà. Nếu xài mỹ phẩm thì phải rõ nơi sản xuất, có nguồn gốc tự nhiên tốt nhất là đắp mặt nạ các loại trái cây rau củ như bơ, khoai tây, dưa chuột… Nên tránh một số sai lầm khi đắp mặt nạ như đắp không đúng cách, loại mặt nạ nào cũng đắp hay ngày nào cũng đắp. Tuyệt đối không dùng mỹ phẩm thiếu chọn lọc theo kiểu mua gì dùng nấy, ai cho gì xài vậy mà cần có sự tư vấn của các chuyên gia thẩm mỹ, bác sĩ da liễu, ThS. Cao Thị Thu Hồng khuyến cáo. Một số người thích làm trắng nhanh đây là điều không nên vì “dục tốc bất đạt” ảnh hưởng nhiều đến lớp mô, biểu bì là hàng rào bảo vệ da rất tốt ở bên ngoài. Thức khuya làm cho mắt thâm quầng, da sạm đen vì thế phải ngủ đủ giấc, tránh stress quá căng thẳng và ăn uống đủ chất. Lạm dụng tắm nước nóng, chà quá nhiều xà phòng cũng làm cho da khô, nhăn nhúm nhất là người có làn da ít chất nhờn. Có thời gian rảnh tự massage cho da mặt bằng tay hoặc bằng các dụng cụ đơn giản để giảm bớt nếp nhăn, túi mỡ xung quanh mắt giúp da được điều tiết lưu thông máu.

Quang Phan

Nên tránh một số sai lầm khi đắp mặt nạ như đắp không đúng cách, loại mặt nạ nào cũng đắp hay ngày nào cũng đắp. Tuyệt đối không dùng mỹ phẩm thiếu chọn lọc theo kiểu mua gì dùng nấy, ai cho gì xài vậy mà cần có sự tư vấn của các chuyên gia thẩm mỹ, bác sĩ da liễu, ThS. Cao Thị Thu Hồng (Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM) khuyến cáo.