Thứ ba, 20/3/2018, 21h03

Học sư phạm mầm non: Phải thi hát và kể chuyện

Cui tun qua, chương trình tư vn tuyn sinh “Đúng ngành ngh - Sáng tương lai” ln 10 năm 2018 do Báo Giáo dc TP.HCM phi hp vi S GD-ĐT TP và ĐHQG  TP.HCM t chc đã din ra Trưng THPT Nguyn Trãi (Q.4) và Trưng THPT Trn Khai Nguyên (Q.5).

Hc sinh Trưng THPT Trn Khai Nguyên đt câu hi cho ban tư vn

Theo đó, tại Trường THPT Trần Khai Nguyên, nhiều học sinh quan tâm đến ngành cơ điện tử và muốn biết thông tin chính xác về cơ hội việc làm của ngành này. ThS. Lý Thiên Trang (đại diện Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) cho biết cơ điện tử là một trong những nhóm ngành mũi nhọn hỗ trợ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện nay ngày càng có nhiều ngành nghề cần ứng dụng cơ điện tử thay thế lao động phổ thông. Khảo sát của trường cho thấy, 98% sinh viên có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp; trong đó trên 50% có việc làm trước khi ra trường. “Hiện nay trường đào tạo theo hướng giải quyết thực tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp. Với ngành cơ điện tử, sinh viên có thể chọn hệ đại trà hoặc chương trình chất lượng cao, hoặc cũng có thể học 2-3 năm tại trường, sau đó chuyển tiếp sang các trường ĐH tại Anh”, ThS. Lý Thiên Trang cho biết.

Tương tự, một nhóm học sinh khác hỏi: “Tốt nghiệp ngành luật tại Trường ĐH Luật TP.HCM là có thể làm luật sư bào chữa? Chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Anh của trường có khác so với các trường?”. TS. Đặng Tất Dũng (đại diện Trường ĐH Luật TP.HCM) giải đáp: Khi tốt nghiệp bất kỳ ngành luật nào, để trở thành luật sư bào chữa các em phải học thêm kiến thức chuyên sâu và cũng có thể làm công việc tư vấn, trợ giúp pháp lý, thẩm phán, kiểm sát viên, pháp chế… Với ngành ngôn ngữ Anh, TS. Đặng Tất Dũng chia sẻ: Xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm thông dịch, chuyên gia để chuyển tải kiến thức pháp luật từ tiếng Anh sang tiếng Việt, trường mở ngành ngôn ngữ Anh để giải quyết khó khăn về nhân lực. Ngành đào tạo chuyên sâu về thuật ngữ liên quan đến pháp luật bên cạnh kiến thức pháp luật chuyên ngành. Tốt nghiệp ngành này, ngoài sở hữu kiến thức pháp luật còn là vốn tiếng Anh chuyên ngành mà các hãng luật danh tiếng rất cần. Cũng tại Trường THPT Trần Khai Nguyên, TS. Trần Dương (đại diện Trường ĐH Tân Tạo) đã cung cấp thông tin sơ nét về ngành y đa khoa của trường. Theo đó, trường đào tạo ngành y theo chương trình song ngữ trong 6 năm. Sinh viên được học với giảng viên đầu ngành nước ngoài hoặc người Việt nhiều năm công tác tại nước ngoài. Sau 3 khóa đào tạo y đa khoa, 100% sinh viên có việc làm từ 8-20 triệu đồng/ tháng, trong đó có nhiều sinh viên có việc làm khi chưa tốt nghiệp.

Chuyên gia đang trao đi vi hc sinh Trưng THPT Nguyn Trãi v các ngành đào to
T ngày 19 đến 26-3, chương trình tư vn tuyn sinh “Đúng ngành ngh - Sáng tương lai” ln 10 năm 2018 do Báo Giáo dc TP.HCM phi hp vi S GD-ĐT tnh Long An và các trưng ĐH, CĐ t chc din ra ti 14 trưng THPT trên đa bàn tnh, gm: Nguyn Thông, Châu Thành, Phan Văn Đt, Lê Quý Đôn, Hùng Vương, Tân An, Gò Đen, Đông Thnh, Nguyn Đình Chiu, Cn Giuc, Nguyn Th Mt, Chu Văn An, Long Cang và Nguyn Hu Th. Theo đó, trong chương trình, các chuyên gia cung cp cho hc sinh nhng thông tin mi nht v k thi THPT quc gia và xét tuyn ĐH, CĐ 2018; tư vn cho các em chn ngành ngh đúng vi đam mê, năng lc và nhu cu xã hi…

Tại Trường THPT Nguyễn Trãi, em Kim Ngân (học sinh lớp 12) hỏi ban tư vấn về học phí và cơ hội việc làm của ngành hướng dẫn viên du lịch. Với câu hỏi này, bà Hoàng Trần Hà An (đại diện Trường CĐ nghề Du lịch Sài Gòn) trả lời: Học ngành này, 6 tháng sinh viên phải đi tour một lần, đảm bảo 70% chương trình thực hành và 30% lý thuyết theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH. Học phí 30,3 triệu đồng/2,5 năm và chi phí thực tập dự kiến khoảng 18 triệu đồng. Cũng liên quan đến nội dung này, trả lời học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên, bà Ngô Thị Quỳnh Xuân (Hiệu trưởng Trường CĐ nghề Du lịch Sài Gòn) cho biết: Để có nền tảng tốt cho công việc hướng dẫn viên đòi hỏi người học phải am hiểu văn hóa, lịch sử… và đặc biệt là sức khỏe phải tốt. Ngoại ngữ kém có thể chọn hướng dẫn viên nội địa, nếu đầu tư về ngoại ngữ thì chọn theo hướng dẫn viên quốc tế.

Trả lời thắc mắc của một số học sinh về các môn năng khiếu của ngành sư phạm mầm non, đại diện Trường ĐH Sài Gòn thông tin: Muốn vào ngành này, ngoài môn ngữ văn các em phải thi 2 môn năng khiếu, gồm: kể chuyện diễn cảm; hát và nhái âm. Thời gian đăng ký thi môn năng khiếu từ ngày 5-3 đến 10-5. Em Minh Nhật (học lớp 12A3) cho biết rất muốn học ngành tâm lý học và cần được tư vấn sâu hơn về các chuyên ngành? TS. Nguyễn Hữu Long (Phó Giám đốc phân viện miền Nam, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) gợi ý: Nếu thật sự yêu thích nghề sư phạm hoặc nghiên cứu tâm lý giáo dục thì các em nên chọn ngành tâm lý tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM hoặc Trường ĐH Sài Gòn. Nếu đam mê chuyên ngành tâm lý trị liệu thì chọn Trường ĐH Văn Hiến; còn thiên về tâm lý nhân sự thì chọn Trường ĐH KH XH-NV TP.HCM…

T.Anh