Thứ năm, 22/12/2016, 20h02

HỎI - ĐÁP HƯỚNG NGHIỆP

Em đang quan tâm đến chuyện du học New Zealand. Vậy muốn du học ở nước này, em phải có những điều kiện gì về trình độ văn hóa, tiếng Anh cũng như tài chính? - Trần Quang Tuấn (học sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, TP.HCM).

- Bà Phạm Hồng Cẩm (đại diện Trung tâm Anh ngữ ASEC) trả lời: Học sinh du học tại New Zealand có độ tuổi từ 12 đến 34, yêu cầu học THCS trở lên, học lực trung bình và tiếng Anh nghe, nói phổ thông. Nếu chưa có những điều kiện này thì học sinh có thể học thêm khóa tiếng Anh trước khi vào chương trình học chính. Về điều kiện tài chính, các em phải có sổ tiết kiệm có giá trị tối thiểu 25.000 NZD/năm; phải chứng minh được nguồn thu nhập của gia đình hoặc người bảo trợ hợp pháp cho quá trình du học (tối thiểu 35-40 triệu đồng/tháng). Thời gian nhập học vào tháng 1 hoặc tháng 9 hàng năm. Theo đó, học phí tiếng Anh từ 320-370 NZD/tuần, học phí học phổ thông từ 10.000-17.000 NZD/năm; CĐ từ 5.000-14.000 NZD/năm; ĐH từ 10.000-28.000 NZD/năm; thạc sĩ từ 12.000-20.000 NZD/năm; ăn ở sinh hoạt từ 10.000-14.000 NZD/năm; vé máy bay 900-2.300 NZD/vé (1 chiều).

Em muốn học ngành quản trị kinh doanh quốc tế nhưng tiếng Anh không giỏi. Vậy em có nên theo học không? - Nguyễn Quốc Vịnh (học sinh lớp 12A9 Trường THPT Lương Văn Can, TP.HCM)

- ThS. Phạm Doãn Nguyên (Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh & truyền thông Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM) trả lời: Hiện nay tại nhiều trường ĐH, đặc biệt các trường có liên kết quốc tế luôn có chương trình hỗ trợ sinh viên nâng cao năng lực tiếng Anh. Bước đầu sinh viên sẽ được thi xét đầu vào. Nếu không đủ năng lực, sinh viên sẽ được học các lớp dự bị tiếng Anh miễn phí, tiếng Anh tăng cường để sớm lấy lại vốn tiếng Anh sử dụng vào học tập. Đối với ngành quản trị kinh doanh quốc tế cung cấp những kiến thức chung về quản trị kinh doanh, chiến thuật, chiến lược kinh doanh xuyên quốc gia. Đây là lĩnh vực mang tính toàn cầu đòi hỏi người theo học phải năng động, sáng tạo, tư duy nhạy bén và chịu khó học hỏi, tìm tòi và giỏi tiếng Anh.

N.Trinh (ghi)