Thứ tư, 25/11/2015, 09h22

Kẻ giết cha dượng lãnh án

Ngày 23-11, TAND cấp cao TP.HCM đã bác kháng cáo và y án 18 năm tù đối với Nguyễn Văn Long (SN 1986, quê Tây Ninh) về tội giết người. Theo cáo trạng, tối ngày 10-12-2014, sau khi nhậu xong, Long về nhà nằm nghỉ thì bị ông Nguyễn Văn Thơ, cha dượng chửi mắng, đuổi Long và mẹ ra khỏi nhà. Tức giận, Long lấy một con dao giấu ở chỗ mình đang nằm đâm nhiều nhát vào người cha dượng khiến ông tử vong tại chỗ. Sau khi TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm, Long kháng cáo xin giảm án nhưng HĐXX, TAND cấp cao TP.HCM nhận định không có tình tiết gì để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo này nên đã bác kháng cáo.

M.CHUYÊN